19/07/2019 20:41 GMT+7

Thầy quái ở Thái Lan

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Thầy giáo dạy tiếng Anh Theeraphong Meesat, 29 tuổi, có "nghệ danh" Bally, đang gây bão mạng xã hội ở nhiều nước và được dân mạng phong là "thầy giáo độc lạ nhất Thái Lan".

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 1.

Trong một lần tham gia vũ hội hóa trang, thầy Theeraphong Meesat không kịp thời gian xóa hóa trang nên đành đến lớp với bộ dạng khác bình thường. Vậy mà thầy thấy học sinh lại thích thú nên từ đó thầy thường tạo phong cách mới lạ này để lớp học tiếng Anh thêm sinh động - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 2.

Giới truyền thông ghi nhận các học sinh đều cảm thấy thích thú với cách giảng dạy đầy lôi cuốn trong bộ dạng phá cách của thầy. Một nam sinh 15 tuổi kể lại: "Thầy Bally đặt câu hỏi và khuyến khích bọn em đứng dậy trả lời, đừng sợ sệt gì hết. Nhiều khi thầy còn gọi tên ngẫu nhiên để tăng thêm phần hồi hộp..." - Ảnh: REUTERS

Thầy Bally không ngại thể hiện phong cách lạ trên đường đến lớp - Nguồn: YOUTUBE

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 4.

Thầy Bally thường phải đến sớm hơn trong ngày đi dạy và bày ra bộ đồ trang điểm với phong cách gây ấn tượng - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 5.

Việc hóa trang lấy mất một khoảng thời gian không nhỏ nhưng thầy Bally tin rằng điều đó tốt cho việc học của học sinh của mình nên sẵn sàng hi sinh thời gian của cá nhân - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 6.

Mỗi lần lên lớp với bộ dạng trang điểm lạ, thầy Bally cũng tốn không ít thời gian cho việc làm đẹp. Người ta ấn tượng nhất là bộ lông mi giả thầy làm từ lông chim - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 7.

Không chỉ học sinh của lớp mà rất nhiều học sinh của trường Prasartratprachakit thuộc tỉnh Ratchaburi của Thái Lan đều tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với thầy Bally - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 8.

Khó khăn nhất là việc giữ cho bộ mi giả bằng lông chim giữ chắc trên mắt - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 9.

Đến lớp rồi thầy vẫn phải kiểm tra lại bộ mặt hóa trang của mình - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 10.

Thầy Bally cho biết mình không ngại làm những điều táo bạo như đội tóc giả bắt chước theo ca sĩ idol Lisa của ban nhạc BLACKPINK, vẽ mặt theo "trường phái ấn tượng" và còn đi kiểu người mẫu trên sàn thời trang như một nữ hoàng sắc đẹp đến lớp - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 11.

Pranpriya Manoban (22 tuổi), sau này cô đổi tên hợp pháp thành Lalisa Manoban, thường được biết đến với nghệ danh Lisa là một nữ ca sĩ thần tượng, vũ công, rapper tài năng người Thái Lan hoạt động tại Hàn Quốc. Là thành viên nhỏ tuổi nhất, cô ra mắt với vai trò vũ công chính và lead rapper của nhóm nhạc nữ BlackPink do YG Entertainment thành lập và quản lý - Ảnh: YOUTUBE

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 12.

Thầy Bally cho biết các học sinh ở Thái Lan thường rất sợ môn tiếng Anh. Vì vậy, thầy phải tìm ra phương pháp đặc biệt giúp bọn trẻ thoải mái và dạn dĩ hơn - bao gồm cả việc mặc bộ đồ kiểu đồng phục với học sinh để lên lớp - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 13.

Thấy hiệu quả, mỗi tuần vài lần, thầy Bally tiếp tục trang điểm khi đi dạy để giúp học trò của mình chú ý hơn. Dần dần, các em cũng không còn sợ gì nữa, kể cả trong việc tập nói tập viết tiếng Anh. Giờ đây, lớp học của thầy Bally đầy ắp tiếng cười chứ không còn im lặng, buồn tẻ như trước - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 14.

Nhìn chung, các bạn học sinh trong lớp rất thoải mái, thích thú với vẻ ngoài của thầy Bally, tuy họ vẫn còn đôi chút ngại ngùng e dè như chính thầy đã nhận xét - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 15.

Thầy giáo trẻ đến từ tỉnh Ratchaburi cho biết: "Theo quan điểm của tôi, hầu hết học sinh Thái nghĩ rằng tiếng Anh là một môn học khó và đáng sợ ở trường. Các em sợ phải đặt câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh. Đáng nói hơn, bọn trẻ còn sợ sai rồi bị xấu hổ". Những điều thầy Bally mô tả cũng thường thấy ở các học sinh châu Á khi tiếp cận môn tiếng Anh, khiến các em rất khó tiến bộ - Ảnh: REUTERS

Thầy quái ở Thái Lan - Ảnh 16.

Thầy Bally đến lớp trong phong cách rất riêng, mang theo cả vali du lịch như thể buổi lên lớp là một cuộc du ngoạn vào thế giới thú vị của ngôn ngữ. Thái Lan chỉ đứng hạng thứ 64 trong danh sách 88 quốc gia sử dụng tốt tiếng Anh theo bảng chỉ số EF English Proficiency 2018 - Ảnh: REUTERS

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên