05/12/2019 06:30 GMT+7

Thầy Park giỏi, ông Nishino cũng không vừa

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau vòng loại World Cup 2022, hai HLV Park Hang Seo và Akira Nishino sẽ lại đấu trí với nhau trong trận U22 VN - Thái Lan ở lượt cuối bảng B SEA Games 30 diễn ra trên sân Binan (Philippines) vào 15h hôm nay (5-12, VTV6, Bóng đá TV THTT).

Thầy Park giỏi, ông Nishino cũng không vừa - Ảnh 1.

HLV Park hay Nishino sẽ giành chiến thắng trong cuộc đọ sức chiều nay? Ảnh: N.KHÔI/CHANGSEUK - Đồ họa: N.THÀNH

Chúng tôi phải xem xét lại đội hình để làm sao tung ra sân những cầu thủ tốt nhất và sung sức nhất cho trận gặp U22 Thái Lan

HLV Park Hang Seo

Dù giành chiến thắng hai lần ở King's Cup 2019 (1-0) và vòng loại U23 châu Á 2020 (4-0) nhưng kể từ khi HLV Akira Nishino đến với bóng đá Thái Lan, cả hai lần ông Park đều bất phân thắng bại với đối thủ. 

Vì thế, mọi người đang chờ đợi lời giải từ câu hỏi: Ai sẽ phá vỡ thế cân bằng ở lần đối đầu thứ ba tại SEA Games 30 này? Đặc biệt, đấy là trận đấu mà cả U22 Thái Lan và U22 VN đều không được phép thất bại để giành vé vào bán kết.

Hiện U22 VN (12 điểm) có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa U22 Thái Lan (9 điểm) bất chấp kết quả trận U22 Indonesia (9 điểm) - U22 Lào diễn ra cùng giờ. Thậm chí, dù có thua U22 Thái Lan cách biệt 1 bàn, U22 VN vẫn giành vé vào bán kết do hơn đối thủ về hiệu số. 

Nhưng với tính cách của mình, ông Park chắc chắn không muốn ra sân với ý định chủ hòa trước U22 Thái Lan vì điều này rất nguy hiểm. Hơn nữa, ông muốn thắng U22 Thái Lan như là sự khẳng định vị thế của bóng đá VN và loại luôn đối thủ nguy hiểm trong cuộc đua giành HCV SEA Games 30.

Nhưng ông Park lại đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự khi tiền vệ đội trưởng Quang Hải không thể ra sân vì chấn thương. Đó là chưa kể tiền vệ có thể đá vị trí tiền đạo trái và có khả năng tạo đột biến là Trọng Hùng cũng chưa khỏi hẳn chấn thương trong trận thắng U22 Brunei 6-0 hôm mở màn. 

Mất hai cầu thủ đá cùng vị trí ở cánh trái, ông Park có thể sẽ đưa Hoàng Đức đá tiền đạo cánh trái, để Trọng Hoàng đá tiền đạo cánh phải.

Truyền thông Thái Lan: Ông Park giỏi, ông Nishino cũng không vừa

phan tich hai hlv park va nishino 3(read-only)

Tờ Matichon phân tích về hai HLV Nishino và Park Hang Seo - Ảnh chụp màn hình

Trước cuộc đối đầu quyết định chiếc vé vào bán kết, báo chí Thái Lan đã dành nhiều lời khích lệ cho đội nhà.

Tờ SMM Sport cho rằng nhiệm vụ thắng cách biệt 2 bàn trước U22 Việt Nam sẽ không phải là quá khó. Tờ này nhận định: "Thái Lan chưa hề thua kém mỗi khi đối đầu với VN. Ở trận này, U22 VN nhỉnh hơn nhưng U22 Thái Lan vẫn sẽ có được chiến thắng".

TrueID đưa ra nhận xét thận trọng "đây sẽ là trận đấu khó khăn". Tờ này cũng nêu những trường hợp khiến U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời động viên tinh thần các cầu thủ trước trận đấu.

Trong khi đó, tờ Matichon đánh giá kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào cuộc đối đầu giữa hai HLV Akira Nishino và Park Hang Seo. Tờ này bình luận HLV Park Hang Seo rất giỏi nhưng ông Nishino của U22 Thái Lan cũng không phải tầm thường.

"U22 Thái Lan sẽ cố gắng hết sức để đánh bại U22 VN. Người hâm mộ Thái Lan sẽ theo dõi và cổ vũ hết mình cho đội bóng", bài báo viết. (Đ.K.)

Do U22 VN là đội bóng mạnh nên chúng tôi cần có các phương án chiến thuật thật tốt để có thể giành chiến thắng

HLV Nishino

Một bất lợi khác là các trụ cột của U22 VN đã có một trận đấu tốn nhiều sức trước Singapore. Còn U22 Thái Lan được "dưỡng quân" khi HLV Nishino cất nhiều trụ cột trong trận thắng U22 Lào 2-0 vừa qua. Sau trận đấu với Lào, HLV Nishino cùng ban huấn luyện tuyển U22 Thái Lan đã nán lại sân Rizal Memorial để theo dõi trận U22 VN - U22 Singapore.

Việc Quang Hải bị chấn thương rời sân ngay giữa hiệp một là tin không vui cho ông Park. Nhưng ở chiều ngược lại, ngồi trên khán đài, ông Nishino lại không khỏi vui mừng bởi Quang Hải là cầu thủ mà ông đánh giá là nguy hiểm nhất của U22 VN. Thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng, U22 Thái Lan sẽ rất đáng gờm.

Việc thiếu vắng Quang Hải tuy là tổn thất lớn với U22 VN nhưng các CĐV Việt đều đặt niềm tin lớn vào ông Park và các tuyển thủ U22 VN.

Hãy dè chừng với cửa rộng

U22 VN đang nắm quyền tự quyết chiếc vé vào bán kết SEA Games 30 với ba điều kiện: thắng, hòa hoặc thua với một bàn cách biệt trước Thái Lan. Nhưng cũng đừng quên rằng, hai năm trước, chúng ta từng cay đắng chia tay SEA Games 29 dù có lợi thế tương tự trước Thái Lan ở trận cuối vòng bảng.

Nhắc lại chuyện cũ để cảnh báo: U22 VN cần phải dè chừng bởi chiều nay Thái Lan chỉ có một cửa là phải đá tấn công để ghi bàn. Lối chơi ấy sẽ giúp cho U22 VN có cơ hội mài sắc hơn nữa bài tủ phòng ngự phản công mà HLV Park Hang Seo dày công xây dựng trong hơn 2 năm qua.

Nhiều người cho rằng việc ông Park thường xoay tua cầu thủ khiến U22 VN chơi thiếu kết dính, nhất là trong hai trận thắng khó khăn 2-1 trước Indonesia rồi 1-0 trước Singapore. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Ông Park chỉ cố định 3 trung vệ để tạo nên sự chắc chắn trong phòng ngự.

Các vị trí còn lại, kể cả thủ môn, vẫn có thể trở lại với ghế dự bị. Mục tiêu ông Park nhắm đến là buộc các tiền vệ, tiền đạo phải chơi được và chơi tốt nhiều vị trí khác nhau, nhằm tránh bị đối thủ bắt bài. Vì vậy, tôi không lo lắng về việc Quang Hải và Đức Chiến vắng mặt trận đá với Thái Lan do chấn thương, thẻ phạt.

Đó còn là lời đáp cho câu hỏi: vì sao hai tuyến tiền vệ và tiền đạo của U22 VN luôn bị xáo trộn qua 4 trận vừa rồi? Theo tôi, điều này giúp cả 20 tuyển thủ đều được nhập cuộc. Có thể sự xáo trộn ấy không giúp U22 VN chơi hoa mỹ, nhưng trong khi vận hành chiến thuật vẫn giữ được sự chặt chẽ trong phòng ngự, sự gắn kết cùng nhau để bùng nổ vào cuối trận.

Chiều nay, có thể đội hình tuyển U22 VN tiếp tục xáo trộn. Tôi tin sự xáo trộn ấy sẽ mang lại một kết quả tốt trước kình địch Thái Lan.

HLV PHAN THANH HÙNG

Mời bạn đọc dự đoán đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trước Thái Lan Mời bạn đọc dự đoán đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trước Thái Lan

TTO - Hòa cùng không khí SEA Games 2019, báo Tuổi Trẻ cùng Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức cuộc thi "Tôi là trợ lý HLV Park Hang Seo" dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên