05/06/2015 09:51 GMT+7

Thay đổi khi đưa con đi... học thêm

NGUYỄN PHONG
NGUYỄN PHONG

TT - Con trai lớn của tôi năm tới vào lớp 10, cháu có sức học rất tốt ở lớp.

Nhiều năm liền tôi không đăng ký cho cháu học thêm ở trường, cũng không chủ động tìm thầy cô dạy kèm cho cháu, kể cả dịp nghỉ hè. 

Thầy cô có phàn nàn đôi lần rằng "phụ huynh chủ quan, coi nhẹ việc học thêm" tôi cũng không bận tâm lắm, vì tôi cho rằng việc học thêm đối với con mình là không cần thiết. Tôi không bắt cháu phải đạt thành tích này kia, xếp thứ hạng cao nhất nhì lớp, vậy thì đâu cần thiết phải học thêm.

Nghe phụ huynh kể chuyện tìm thầy cô giỏi dạy kèm cho con, thú thật nhiều khi tôi có cảm giác họ là những người bố, người mẹ không thương con, tìm mọi cách ép con học ngày học đêm, học đến mức đờ đẫn cả người.

Những thầy cô nhận dạy thêm quá nhiều, tôi cũng có cảm giác họ chạy theo thành tích, họ đang "làm kinh tế" với các em học sinh...

Nhưng đến cậu con trai thứ hai tôi đã phải thay đổi suy nghĩ về chuyện dạy và học thêm. Con tôi học lớp 6 (năm tới cháu sẽ học lớp 7) nhưng nhận thức chậm chạp, học lực chỉ ở mức trung bình. Nhiều lần giảng bài cho con khiến tôi bực mình, cáu giận đến mức quăng sách vở của con.

Anh trai cháu dù có cố gắng dạy kèm cho em nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Lúc này tôi mới tá hỏa đi tìm thầy cô dạy giỏi nhờ vả rối rít để thầy cô đồng ý dạy thêm cho con mình.

Sau một thời gian cho con đi học thêm, tôi nhận thấy ngoài điểm số trên lớp đã có nhiều tiến bộ, con tôi còn mạnh dạn hơn khi trò chuyện với thầy cô, bắt đầu không sợ, không run khi nhờ thầy cô giảng lại bài vở còn chưa hiểu.

Mỗi buổi đưa con tới lớp học thêm tôi thấy cháu vui ra mặt. Cháu kể với mẹ:"Thầy cô dạy tụi con nhiệt tình, quan tâm tới từng bạn trong lớp, không ai bị thầy cô la mắng, dọa dẫm... Lớp học thêm vui hơn học chính trên lớp nhiều mẹ ạ".

Lâu nay, việc dạy thêm học thêm của thầy trò đã mang nhiều tiếng xấu như học để chạy theo thành tích, học nhồi nhét dẫn đến quá tải, con trẻ khổ sở vì bị ép học thêm...

Nhưng thiết nghĩ với một bộ phận học sinh nhận thức còn chậm, mất kiến thức căn bản thì việc học thêm để bù đắp "lỗ hổng" là cần thiết, giúp các em mau chóng tiến bộ và theo kịp các bạn trong lớp.

NGUYỄN PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất