17/08/2019 10:28 GMT+7

Thất bại 1-2 trước Campuchia: đau nhưng cần thiết

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Thất bại 1-2 trước Campuchia ở Giải U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) là điều khó có thể chấp nhận với bóng đá Việt Nam.

Thất bại 1-2 trước Campuchia: đau nhưng cần thiết - Ảnh 1.

Gương mặt lo lắng của HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận thua U18 Campuchia - Ảnh: N.K.

Dù vậy, nó giúp cho những người có trách nhiệm biết cần phải làm gì để không phải nhận những nỗi đau tương tự trong tương lai.

U18 VN đã thể hiện một lối chơi đáng thất vọng ở giải. Tâm lý yếu, lối chơi cứng nhắc và thiếu sáng tạo. Bóng hầu như chỉ được triển khai từ hai biên, sau đó chuyền vào trong cho các chân sút dứt điểm.

Ba trận đấu vừa qua, các cầu thủ U18 VN thực hiện chiến thuật đó như một cái máy. Vì vậy, các đối thủ không khó để cản phá lối chơi đơn điệu của U18 VN.

Trên thực tế, các nước có nền bóng đá phát triển thường không mấy để ý tới thành tích ở cấp độ U20 trở xuống.

Ở tuổi đó, các cầu thủ trẻ cần được chơi bóng, cọ xát và hoàn thiện khả năng của mình.

Dù từng thua choáng váng VN 1-5 ở vòng loại U19 châu Á 2014 nhưng Úc cũng xem đó là một tai nạn và là dịp để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn trong tương lai.

Còn với bóng đá trẻ VN, áp lực thành tích là rất lớn kể từ sau những thành công của bóng đá VN ở đấu trường châu lục trong 2 năm qua dưới thời HLV Park Hang Seo.

Điều này khiến HLV Hoàng Anh Tuấn cũng mâu thuẫn với... chính mình khi khẳng định không quan tâm đến thành tích ở Giải U18 Đông Nam Á 2019 mà muốn tạo ra một thế hệ cầu thủ có thể khoác áo tuyển quốc gia trong tương lai.

Nhưng cách các cầu thủ U18 VN vào trận đấu quyết định đến vé vào bán kết với đối thủ Campuchia cho thấy họ chịu áp lực không được phép thất bại thay vì "được thoải mái chơi bóng".

Và chính ông Tuấn cũng không chịu nổi sức ép khi nộp đơn từ chức sau trận thua U18 Campuchia.

Dù đội hình U18 VN hiện tại không có nhiều cái tên khiến người hâm mộ biết đến như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Công Phượng... ngày trước nhưng nếu giao cho một HLV khác, biết đâu mọi chuyện đã khác.

Nói vậy bởi lối chơi cũng đóng vai trò không nhỏ trong thành công của đội bóng.

Chẳng hạn ở Giải U19 quốc tế 2019 tại Khánh Hòa hồi tháng 3, HLV Guillaume Graechen đã đưa đội tuyển U19 VN đoạt chức vô địch sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết bằng lối chơi kỹ thuật, ban bật để tìm khoảng trống khai thác.

Còn U18 VN dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu tạt cánh đánh đầu dựa vào tiền đạo cao 1,78m Nguyên Hoàng.

Bóng đá trẻ VN sẽ tham dự vòng loại U19 châu Á 2020 tại Hà Nội vào tháng 11 tới. Đội tuyển U19 VN nằm ở bảng J sẽ lần lượt gặp Nhật Bản, Mông Cổ và Đảo Guam.

Chọn HLV như thế nào để các cầu thủ trẻ có thể "chạy hết mình" là điều quan trọng vào lúc này. Mặt khác, cũng nên học người Úc trong việc nhìn về tương lai hơn là cứ chăm chăm vào thành tích trước mắt.

Thua U18 Campuchia, U18 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng giải đấu trên sân nhà Thua U18 Campuchia, U18 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng giải đấu trên sân nhà

TTO - Với việc U18 Thái Lan đá bại U18 Malaysia 1-0, U18 Việt Nam chỉ cần thắng Campuchia là đoạt vé đi tiếp. Tuy nhiên, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã để thua 1-2 và bị loại khỏi Giải U18 Đông Nam Á trên sân nhà từ vòng bảng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên