23/12/2015 07:39 GMT+7

Thảo cầm viên 150 năm tuổi

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TT - Ngày 22-12, Công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn đã tổ chức triển lãm ảnh và hội thảo kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Thảo cầm viên.

Đông đảo người dân đến xem triển lãm ảnh tại Thảo cầm viên, TP.HCM nhân kỷ niệm 150 năm thành lập Ảnh: Hữu Khoa
Đông đảo người dân đến xem triển lãm ảnh tại Thảo cầm viên, TP.HCM nhân kỷ niệm 150 năm thành lập Ảnh: Hữu Khoa

Được xây dựng từ tháng 3-1864 với quy mô ban đầu 12ha bên bờ kênh rạch Lăng (nay là kênh Thị Nghè) và hoàn thành một năm sau đó, ban đầu tên gọi sơ khai Thảo cầm viên Sài Gòn là Vườn bách thảo. Trong giai đoạn 1926-1929, nhiều công trình như đền vua Hùng, bảo tàng lịch sử, nhiều chuồng trại quy mô lớn được xây dựng. Do có nhiều loại thú trong nước và nước ngoài được đưa về nuôi dưỡng với số lượng hơn 500 con nên Vườn bách thảo còn được gọi là Sở thú. Năm 1956, Sở thú được tái thiết và đổi tên thành Thảo cầm viên.

Hiện Thảo cầm viên chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 120 loài với số lượng hơn 1.000 con, trong đó có nhiều động vật quý hiếm của VN và thế giới như báo lửa, vượn má vàng, trĩ sao, tê giác, hươu cao cổ, hổ trắng...

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên