
Ảnh minh họa - Ảnh tư liệu
Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc góp ý vào dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình (lần thứ 2).
Theo ông Phong, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có công văn số 1702 ngày 22-7-2025 góp ý về nội dung trên.
Theo đó, căn cứ kết quả thảo luận tại hội nghị trực tuyến ngày 23-7-2025 và ý kiến kết luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, xem xét nội dung quy định về mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông tại Hà Nội và TP.HCM.
Về căn cứ nêu đề xuất trên, theo Thành ủy Hà Nội, trên cơ sở các văn bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chỉ đạo triển khai nghị quyết 18 đối với báo chí tỉnh, thành (số 10551 ngày 17-1-2025, số 34 ngày 17-2-2025, số 196 ngày 7-3-2025):
"Các địa phương được Trung ương xác định có yếu tố đặc thù về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, như Hà Nội, TP.HCM khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án mô hình tổ hợp báo chí - truyền thông hoặc tập đoàn báo chí - truyền thông…
Từ đó trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định để bảo đảm vừa tiếp tục phát huy được thế mạnh, kết quả, uy tín của các cơ quan báo chí hiện có, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực để xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực, có khả năng định hướng, làm chủ trận địa thông tin trên phạm vi khu vực, cả nước và cả quốc tế".
Đồng thời hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), trong đó có một số quy định: "Tổ hợp báo chí truyền thông là mô hình hoạt động của cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, có các cơ quan báo chí trực thuộc, doanh nghiệp trực thuộc, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ"; "Người đứng đầu Tổ hợp báo chí truyền thông là tổng giám đốc"; "Cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông được phép có một số cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế tài chính, lao động, tiền lương như doanh nghiệp; được phép có doanh nghiệp trực thuộc hoặc góp vốn tại doanh nghiệp".
Trước thực tế trên, Thành ủy Hà Nội kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông.
Việc này theo Thành ủy Hà Nội sẽ phù hợp với thực tiễn hoạt động và đặc điểm riêng có của Hà Nội và TP.HCM - hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, hiện đang có số lượng cơ quan báo chí lớn và đa dạng.
Đồng thời đây cũng là hai địa phương đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí theo mô hình mới, phù hợp với yêu cầu phát triển và quản lý báo chí hiện đại.
"Việc bổ sung nội dung này là cần thiết và phù hợp với định hướng nêu trong phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như chủ trương tại dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng:
Phát triển cơ quan, tập đoàn báo chí chủ lực quốc gia có vai trò định hướng thông tin; có cơ chế phù hợp để phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng" (trang 340, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng)" - văn bản của Thành ủy Hà Nội nêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận