22/06/2018 16:36 GMT+7

Thanh tra việc quản lý du lịch tại Thừa Thiên - Huế

MINH TỰ
MINH TỰ

TTO - Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 20-6 để bắt đầu cuộc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch từ năm 2007 đến 2017 tại tỉnh này.

Thanh tra việc quản lý du lịch tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Bài Thâu tóm "đất vàng" ở Huế đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 31-5-2018

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền vụ trưởng Vụ III Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn, sẽ làm việc trong thời hạn 70 ngày.

Cụ thể, đoàn sẽ thanh tra các nội dung về xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch du lịch, chấp hành chính sách pháp luật về kinh doanh du lịch, đầu tư du lịch, cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch.

Trong đó, có thanh tra việc bán phần vốn của nhà nước trong Công ty cổ phần du lịch Hương Giang mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh qua loạt bài Thâu tóm "đất vàng" ở Huế"Đất vàng" vào tay ai?.

Ngoài báo Tuổi Trẻ, còn có 10 cơ quan báo chí khác đăng thông tin liên quan đến vấn đề này.

Cụ thể, tháng 3-2016, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bán phần vốn của nhà nước tỉnh trong Công ty cổ phần du lịch Hương Giang theo hình thức bán trực tiếp không qua đấu giá, cho Tập đoàn Bitexco.

Số vốn của nhà nước chiếm 62,86% của công ty cổ phần này, được bán với giá 158 tỉ đồng, tương đương 12.600 đồng/cổ phần. Dư luận cho rằng giá bán này là quá thấp, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Công ty cổ phần du lịch Hương Giang đang sở hữu nhiều khách sạn 4-5 sao cao cấp, tọa lạc ở các vị trí "vàng" ở TP Huế. Ngoài ra, công ty này còn được nhà nước cho thuê những khu đất có giá trị sinh lợi lớn.

Tổng diện tích "đất vàng" lên đến hàng trăm ngàn mét vuông.

Thanh tra việc quản lý du lịch tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2.

Sơ đồ các khu "đất vàng" - nơi tọa lạc các khách sạn cao cấp của Công ty CP du lịch Hương Giang

Tập đoàn Bitexco được mua theo hình thức ưu đãi này là do họ cam kết làm nhà đầu tư chiến lược của tỉnh Thừa Thiên - Huế; sau khi mua phần vốn của tỉnh, sẽ đầu tư lớn để đưa du lịch tỉnh này lên tầm cao mới.

Tuy nhiên, sau ba năm kể từ khi ký cam kết (2015), nhà đầu tư này vẫn chưa triển khai một dự án chiến lược nào.

Mặt khác, ngay sau khi khi mua lại cổ phần của nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bitexco đã bán lại 28,6% số cổ phần của mình cho một doanh nghiệp Hong Kong. Hiện doanh nghiệp Hong Kong này là cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang.

MINH TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên