18/01/2018 17:42 GMT+7

Thanh tra trưởng công an xã vụ ‘phê xấu’ lý lịch

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Thanh tra tỉnh này thanh tra công vụ đối với ông Trần Xuân Quyết, trưởng Công an xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, về vụ việc “phê xấu” hồ sơ lý lịch công dân.

Thanh tra trưởng công an xã vụ ‘phê xấu’ lý lịch - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An khiếu nại việc Trưởng công an xã "phê xấu" lý lịch hai người con - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 18-1, ông Nguyễn Tùng Sơn, phòng nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh Nghệ An, cho hay UBND tỉnh Nghệ An giao cho Thanh tra tỉnh thanh tra công vụ, kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có) đối với ông Trần Xuân Quyết - trưởng công an xã Hùng Tiến, và các cá nhân liên quan trong việc xác nhận "Đơn xin xác nhận dân sự, nhân sự" của hai người con ông Nguyễn Văn Hùng.

Như Tuổi Trẻ thông tin, do nợ xã hơn 7 triệu đồng nên hai người con của ông Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi, ngụ xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) có hai con liên tục bị trưởng công an xã này "phê xấu" vào hồ sơ lý lịch, thậm chí một người con không được kết nạp Đảng.

Các khoản nợ này gồm hơn 1,8 triệu đồng nợ các khoản quỹ từ trước năm 2015; hơn 2,7 triệu đồng kinh phí xây kênh vay của huyện; đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng (hơn 2 triệu đồng) và các khoản thu trong năm 2016 là hơn 800.000 đồng.

Ông Hùng cho rằng, hằng năm có nhiều khoản quỹ, phí do xã vận động các gia đình tự nguyện đóng góp nhưng gia đình ông hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo nên không có tiền nộp cho xã.

Phía UBND xã Hùng Tiến lại giải thích, tiền nợ ông Hùng có các khoản thu bắt buộc theo pháp lệnh đã quy định ở trên và các khoản xây dựng tự nguyện.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên