22/11/2017 20:06 GMT+7

Họp xã chấn chỉnh việc phê ‘xấu’ vào lý lịch dân sự

DOÃN HOÀ
DOÃN HOÀ

TTO - Công dân khi đến làm thủ tục xác nhận dân sự tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An sẽ không bị phê "xấu" nếu gia đình còn nợ các khoản đóng góp.

Họp xã chấn chỉnh việc phê ‘xấu’ vào lý lịch dân sự - Ảnh 1.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HOÀ

Chiều tối 22-11, ông Nguyễn Đình Việt - bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến - cho biết sáng cùng ngày Ban thường vụ Đảng ủy xã đã có buổi làm việc với UBND xã về một số nội dung liên quan đến vụ trưởng Công an xã phê "xấu" vào đơn xác nhận dân sự của người dân do còn nợ tiền của xã.

Theo đó, sau khi đối chiếu quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy xã đề nghị UBND xã chỉ đạo cán bộ bộ phận một cửa khi làm thủ tục hồ sơ cho công dân chỉ chứng thực chữ ký của người khai, không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân.

Về trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, ông Việt cho hay nếu con ông Hùng phấn đấu tốt, đủ điều kiện kết nạp Đảng thì Đảng ủy xã sẽ hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục, không có chuyện ngăn cấm vào Đảng.

Người con còn lại đi xuất khẩu lao động xin xác nhận dân sự cũng sẽ không ghi "chưa chấp hành tốt quy định của địa phương" như nội dung của trưởng Công an xã phê trước đó.

"Việc gia đình ông Hùng còn nợ hơn 7 triệu đồng các khoản đóng góp, UBND xã và các đoàn thể sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để ông Hùng chấp hành đúng quy định vì các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều thực hiện cả. Gia đình ông Hùng có 4 người đều ở độ tuổi lao động nhưng lại thuộc diện hộ cận nghèo, cái này là do xóm bình bầu lên xã" - ông Việt nói.

Về việc ông Hùng cho rằng xã phê "xấu" đã ảnh hưởng đến quyền lợi của hai người con liệu xã có chịu trách nhiệm bồi thường hay xin lỗi gia đình, ông Việt nói việc này… chưa tính đến.

Phê xấu lý lịch vì nợ hơn 7 triệu của xã là đúng thực tế? Phê xấu lý lịch vì nợ hơn 7 triệu của xã là đúng thực tế?

TTO - Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho rằng nội dung trưởng công an xã Hùng Tiến phê "chưa chấp hành tốt quy định của địa phương" vào tháng 11-2016 là đúng thực tế.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Đình Long - bí thư Huyện ủy Nam Đàn - cho biết kết quả giải quyết đơn thư ông Hùng đều được lãnh đạo huyện đối thoại, UBND huyện và Công an huyện có văn bản trả lời cho ông Hùng.

"Trong sáng 22-11, tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hùng Tiến, tôi cũng trao đổi với bà con cử tri các vấn đề liên quan đến đóng góp để xây dựng địa phương. Mỗi công dân, hộ gia đình sống trong cộng đồng muốn được hưởng quyền lợi thì cũng phải có trách nhiệm với mọi người, đảm bảo việc bình đẳng" - ông Long nói.

Trước đó, trả lời đơn khiếu nại của ông Hùng, Công an huyện Nam Đàn cho rằng nội dung Trưởng Công an xã Hùng Tiến Trần Xuân Quyết phê vào đơn xác nhận dân sự con ông Hùng là đúng thực tế do gia đình ông Hùng còn nợ xã hơn 7 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ thông tin, do còn nợ xã hơn 7 triệu đồng tiền đóng góp nên hai con của ông Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi, ngụ xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) liên tục bị phê xấu vào hồ sơ lý lịch.

Việc này, theo đơn khiếu nại của ông Hùng, đã làm hai người con của ông không thể đi xuất khẩu lao động và kết nạp Đảng.

DOÃN HOÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên