Thanh tra kết luận gì về loạt sai phạm tại dự án cảng Tiên Sa giai đoạn 2?

Thanh tra Đà Nẵng vừa kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2.

Thanh tra kết luận gì về loạt sai phạm tại dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn 2? - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 do Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng làm chủ đầu tư - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Dự án cảng Tiên Sa giai đoạn 2 được triển khai tại phường Sơn Trà (Đà Nẵng), do Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 1.069 tỉ đồng, gồm vốn tự có gần 384 tỉ đồng, vốn vay trên 329 tỉ đồng và vốn huy động hơn 356 tỉ đồng.

Qua thanh tra xác định việc công ty chưa có quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã triển khai thực hiện dự án là không đảm bảo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định 118.

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã thừa nhận thiếu sót trên là vô ý, do thiếu hiểu biết về Luật Đầu tư, không phải sai sót cố ý với mục đích trục lợi cá nhân. Công ty đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả kiểm điểm đến cơ quan có thẩm quyền và cam kết chấp hành các hình thức xử lý theo quy định.

Ngoài ra, thanh tra cũng chỉ ra việc Sở Xây dựng có tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 và phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch khi chưa có quy hoạch phân khu được phê duyệt là không đảm bảo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Đáng chú ý, việc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tham mưu, đề xuất UBND TP ban hành công văn thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thuê đất để đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng (giai đoạn 2) không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đảm bảo quy định của Luật Đất đai.

Đơn vị này còn tham mưu UBND TP cho Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thuê đất để đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 khi dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ là không đảm bảo quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư.

Từ khi được UBND TP cho thuê đất để thực hiện dự án đến nay, do chưa thống nhất về mục đích, diện tích và cơ cấu sử dụng đất để xác định giá đất nên Sở Tài nguyên và Môi trường chậm thực hiện ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện dự án đối với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng…

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết 170, 29 của Quốc hội và Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và các quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND TP xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan dự án trên.

Cùng với đó tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, thiếu sót đã được nêu…

Thanh tra kết luận gì về loạt sai phạm tại dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn 2? - Ảnh 3.Thanh tra kiến nghị Đà Nẵng làm gì với dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu?

Sau thời gian dài “đứng bánh”, dự án khu đô thị Phong Nam - Hòa Châu (Đà Nẵng) được kiến nghị rà soát, tháo gỡ theo các cơ chế đặc thù dành cho những dự án tồn đọng, kéo dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất