06/02/2024 09:30 GMT+7

Thành phố Cao Lãnh tưng bừng đón Tết Giáp Thìn

Lễ hội văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sẽ khai mạc vào tối 28 tháng chạp hứa hẹn mang đến nhiều nét đặc sắc cho du khách.

Đường hoa Xuân Giáp Thìn đặc sắc

Theo UBND TP Cao Lãnh, Lễ hội Xuân sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 14-2 (nhằm 28 tháng chạp đến mùng 5 Tết) tại Quảng trường Văn Miếu, công viên Văn Miếu - (phường 1) và công viên Hai Bà Trưng (phường 2).

Những tiểu cảnh tại Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh đã hoàn thiện một phần, các nghệ nhân đang thực hiện những công đoạn hoàn thiện - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Những tiểu cảnh tại Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh đã hoàn thiện một phần, các nghệ nhân đang thực hiện những công đoạn hoàn thiện - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Lễ hội Xuân với không gian Đường hoa Xuân được thiết kế hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, cùng hệ thống ánh sáng độc đáo gồm hai chương:

"Bản sắc Sen Hồng và Bứt phá tiên phong" thể hiện những hình ảnh hoài niệm về vùng đất Sen Hồng xưa cùng những nét văn hóa truyền thống đặc trưng và những mong ước về một sự đổi mới, tiến bộ trên nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Những tiểu cảnh tại Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh đã hoàn thiện một phần, các nghệ nhân đang thực hiện những công đoạn hoàn thiện - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Những tiểu cảnh tại Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh đã hoàn thiện một phần, các nghệ nhân đang thực hiện những công đoạn hoàn thiện - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Bên cạnh đó, du khách còn thoả sức trải nghiệm, thưởng lãm hoà mình vào không khí Tết cổ truyền với nhiều hoạt động như: không gian thư pháp, trà đạo, làm tranh, tặng tranh in khắc gỗ, thả hoa đăng, biểu diễn nghệ thuật đường phố, biểu diễn lân sư rồng…

Ban tổ chức bố trí 6 gian hàng (mái lá, vách tranh) giới thiệu trưng bày đặc sản của địa phương, ẩm thực và các gian hàng vui chơi cho thiếu nhi.

Đặc biệt để sắc Xuân năm nay thêm rực rỡ, phành phố còn ra mắt Vườn hoa xuân diện tích 40.000m2 với nhiều chủng loại cây và hoa được trồng tại công viên Ngô Thời Nhậm (đường Ngô Thì Nhậm giao với Đặng Văn Bình) nhằm thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết.

Đây là công trình có sự chung tay trồng và chăm sóc của Ban quản lý công trình công cộng TP Cao Lãnh, đội dân quân tự vệ các xã phường, lực lượng bộ đội biên phòng, đoàn viên, học sinh.

Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh gồm hai chương, trong đó thể hiện Bản sắc Sen Hồng với những đặc trưng về văn hoá và con người Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh gồm hai chương, trong đó thể hiện Bản sắc Sen Hồng với những đặc trưng về văn hoá và con người Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Điểm nhấn của Lễ hội Xuân là chương trình nghệ thuật Đêm giao thừa vào lúc 20h. Trong đó có nghi thức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì được Chủ tịch nước ra Quyết định tặng thưởng cho Thành phố Cao Lãnh.

Ngoài ra chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu và đặc biệt là màn bắn pháo hoa nghệ thuật lúc 22h nhằm huyển tải ý nghĩa và thông điệp mong ước cho một năm mới thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc.

Chính quyền kiến tạo, công dân số - Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh là Slogan năm 2024 của Đất sen hồng- Ảnh: Đặng Tuyết

Chính quyền kiến tạo, công dân số - Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh là Slogan năm 2024 của Đất sen hồng- Ảnh: Đặng Tuyết

Nhiều hoạt động văn hoá chào năm mới

Đến thời điểm này các hoạt động mừng Xuân, chỉnh trang đô thị đã hoàn tất. UBND các xã phường đã tổ chức thành công phiên chợ xuân cho bà con có hoàn cảnh khó khăn mua quà tết miễn phí, hội thi văn nghệ gây quỹ cho trẻ em nghèo, chăm lo cho gia đình lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự quản.

Chính quyền kiến tạo, công dân số - Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh là Slogan năm 2024 của Đất sen hồng- Ảnh: Đặng Tuyết

Chính quyền kiến tạo, công dân số - Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh là Slogan năm 2024 của Đất sen hồng- Ảnh: Đặng Tuyết

Trước đó ngày 3-2, UBND TP Cao Lãnh phối hợp với ban điều hành Đường sách Cao Lãnh tổ chức Talkshow chủ đề "Chào Xuân Giáp Thìn - Ngàn năm phong hóa Tết" nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng; sự kiện "Bé Sen du hành cùng sách". Tạo sân chơi thú vị cho các em học sinh tiếp cận với không gian văn hoá sách.

Tại buổi giao lưu, các em học sinh được học hỏi thêm nhiều kiến thức về các tập tục về Tết theo chiều dài lịch sử, gồm các sách về Lễ hội và Tết như: Khảo luận về Tết; Đồng Dao và trò chơi truyền thống; Gia Định - Sài Gòn: Hò, hát, lý, vè và diễn xướng lễ hội; Thần Đất: Ông Địa và Thần Tài.

Đặc biệt, xuyên suốt từ mùng 1 đến mùng 5 Tết tại Công viên Văn Miếu sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Thả hoa đăng và biểu diễn Acoustic; chương trình Văn nghệ thiếu nhi; giao lưu biểu diễn Lân, Sư, Rồng; chương trình đá gà nghệ thuật và hội thi gà đẹp (đường Đặng Văn Bình; chương trình đồng diễn tổng hợp (Khiêu vũ, võ thuật, Thể dục dưỡng sinh, nhảy múa,...); giải Cờ vua, Cờ tướng vận động; chọi chim nghệ thuật; chương trình Du xuân; chương trình Văn nghệ Vũ điệu trẻ.

UBND phường 4 trao quà Tết cho gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

UBND phường 4 trao quà Tết cho gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên