29/01/2021 15:02 GMT+7

Thanh niên giả kiểm tra máy lạnh, khống chế người phụ nữ ở nhà một mình để cướp

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Lợi dụng người phụ nữ ở nhà một mình và biết trước nhà có nhiều tài sản, Bằng giả làm nhân viên kiểm tra sửa chữa, vệ sinh máy lạnh để vào nhà rồi dùng dao khống chế, cướp nhiều tài sản.

Thanh niên giả kiểm tra máy lạnh, khống chế người phụ nữ ở nhà một mình để cướp - Ảnh 1.

Bằng tại cơ quan công an - Ảnh: A.X.

Ngày 29-1, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang củng hồ sơ bàn giao Đồng Cao Bằng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận Bình Thạnh) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, sáng 28-1, bà K.N. (50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đang ở trong căn hộ ở chung cư Xi Riverview Palace (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) thì có nam thanh niên bịt khẩu trang, đeo balô gọi cửa. 

Khi bà N. hỏi thì nam thanh niên nói là nhân viên sửa chữa, vệ sinh máy lạnh tới kiểm tra. Bà mở cửa để nam thanh niên vào.

Trong lúc bà N. không để ý, nam thanh niên lấy dao trong balô ra khống chế, rồi dùng băng keo trói tay và bịt miệng bà.

Hoảng sợ nên bà N. ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy bà N. phát hiện nhiều tài sản bị mất và có một tờ giấy ghi nội dung đe dọa giết những người trong gia đình bà N. nếu báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Thảo Điền cùng Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân, điều tra truy xét.

Bà N. cho biết bị mất 7 chiếc điện thoại, 2 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 2 đồng hồ, 3 chai nước hoa cùng nhiều nữ trang... Tổng tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét. Sau vài giờ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức đã xác định Bằng gây án nên bắt giữ và thu hồi các tang vật.

Qua làm việc, Bằng thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. 

Bằng từng làm bảo vệ của chung cư nhưng xin nghỉ, rồi làm nhân viên sửa chữa, vệ sinh máy lạnh. Trong quá trình sửa chữa, vệ sinh máy lạnh tại căn hộ của bà N., Bằng biết căn hộ có nhiều tài sản và vào ban ngày chỉ có mình bà ở nên có ý định cướp tài sản.

Sau khi cướp tài sản, Bằng lấy xe máy để sẵn dưới chung cư rồi tẩu thoát và vứt con dao xuống sông Sài Gòn. Bằng về nhà cất giấu số tài sản cướp được cho tới khi bị công an bắt giữ.

Đề phòng cướp giật, đi xe nhớ nhìn gương chiếu hậu Đề phòng cướp giật, đi xe nhớ nhìn gương chiếu hậu

TTO - Một clip vừa lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh người phụ nữ đi trên đường ở TP.HCM bị nhóm đàn ông đi xe máy dàn cảnh móc túi lấy tài sản ngay giữa ban ngày.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên