Thanh niên 'bắt tay' với AI giải bài toán nông nghiệp bền vững

Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vừa được kích hoạt, nhằm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và sức trẻ vào thẳng những điểm nghẽn của nông nghiệp Việt Nam: từ giảm phát thải, xử lý phế phụ phẩm đến kinh tế tuần hoàn.

Thanh niên và AI 'bắt tay' giải bài toán nông nghiệp bền vững - Ảnh 1.

Các bên ký kết hợp tác triển khai chương trình đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: D.N.

Ngày 10-7 tại Hà Nội, Chương trình đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 (Vietnam Agri-Food Innovation Program - VAFIP) đã được khởi động. 

Theo ban tổ chức, VAFIP được xây dựng không chỉ để thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo, mà còn tạo ra một nền tảng kết nối nhằm đưa các ý tưởng đó vào thực tiễn.

Cụ thể, chương trình sẽ triển khai các mô hình Living Lab, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa các sáng kiến của người trẻ, giúp các ý tưởng gặp đúng nguồn lực và đối tác để ứng dụng được trong môi trường thực tế.

Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho hay ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ tạo cơ hội để thanh niên giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành bằng khoa học công nghệ và tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Một trong những điểm khác biệt của VAFIP chính là triết lý "đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ bài toán của ngành". Thay vì những dự án viển vông, chương trình tập trung vào các thách thức thực tế như biến đổi khí hậu, giảm phát thải, giảm thất thoát sau thu hoạch, tận dụng phế phụ phẩm và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Thanh niên và AI 'bắt tay' giải bài toán nông nghiệp bền vững - Ảnh 2.

Đại diện C.P. Việt Nam trao biển tượng trưng cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, với mục tiêu trồng thêm 1,5 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: D. N.

Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Vietnam), khẳng định VAFIP không phải là một cuộc thi ngắn hạn, mà là một nền tảng hợp tác mở. "Thành công của chương trình không được đo bằng số lượng ý tưởng, mà bằng những mô hình tạo ra giá trị thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng", ông Khởi nói.

Ngay tại lễ khởi động, ba đơn vị gồm Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Thanh niên Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Food Bank Vietnam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Cụ thể, chương trình sẽ triển khai "Hành trình vì một Việt Nam Xanh" giai đoạn 2, với mục tiêu trồng 1,5 triệu cây xanh trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, các bạn trẻ khởi nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ thiết thực với 50.000 con gà giống và 25 tấn thức ăn chăn nuôi, để xây dựng các mô hình chăn nuôi hiệu quả. 

Thanh niên 'bắt tay' với AI giải bài toán nông nghiệp bền vững - Ảnh 4.Nông nghiệp Việt Nam vươn toàn cầu: Đừng chờ lớn mới đầu tư, hãy đầu tư để trở nên lớn

Người Pháp không chỉ bán rượu vang mà họ còn mang đến lịch sử, văn hóa và phong cách sống. Việt Nam cũng phải làm được điều tương tự với cà phê, sầu riêng, thanh long, dừa, chanh dây, bưởi, nha đam và nhiều sản phẩm khác.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất