Thanh khoản chứng khoán tăng mạnh

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Kết thúc phiên giao dịch chiều 6-4, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng 2,51 điểm (0,56%) lên mức 447,44 điểm. Thanh khoản hai sàn tăng mạnh so với các phiên trong tuần.

Tổng khối lượng giao dịch sàn TP.HCM đạt 91,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 1.438,6 tỉ đồng.

A9gw2ZNB.jpgPhóng to
Dòng tiền đổ vào chứng khoán tăng mạnh trong phiên 6-4 - Ảnh minh họa: H.NHỰT

Chỉ số VN30 tiếp tục tăng thêm 4,16 điểm lên mức 511,51 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 29,5 triệu đơn vị chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 556,5 tỉ đồng.

Trong nhóm cổ phiếu VN30 có 7 mã cổ phiếu giảm giá nhẹ từ 100 đồng - 600 đồng là CTG, DPM, HPG, KDH, PVD, VCB và VNM. Ba cổ phiếu đứng giá là FPT, MSN và VSH.

20 mã VN30 tăng giá còn lại, trong đó có 3 mã tăng kịch trần là DIG tăng 800 đồng lên 18.300 đồng, HAG tăng 1.400 đồng lên 30.400 đồng và OGC tăng 600 đồng lên 13.400 đồng/cổ phiếu.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index phiên cuối tuần đảo chiều giảm 0,13 điểm xuống 74,69 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 89,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 845,9 tỉ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp tục duy trì đà tăng điểm khá tốt, với sự dẫn dắt của hai nhóm ngành nổi trội hiện tại là bất động sản và chứng khoán. Khối lượng giao dịch tiếp tục có sự cải thiện tốt nhưng vẫn thấp hơn so với với bình quân một tháng gần đây.

Các cổ phiếu OGC, EIB, IJC, SSI, SBS là những cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất trên thị trường, với mức trung bình từ 2,7 đến 4,5 triệu cổ phiếu được khớp.

Hôm nay, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu NVT của Công ty bất động sản du lịch Ninh Vân Bay vào diện cảnh báo từ ngày 9-4. Trước đó, cổ phiếu SAM, ITC, VHG, BSI cũng bị đưa vào diện cảnh báo do các công ty này có kết quả kinh doanh năm 2011 bị lỗ khá nặng. Đặc biệt, BSI và SAM lỗ đến 208 tỉ đồng và 193 tỉ đồng.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (PHR) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 đến HoSE, theo đó doanh thu của PHR ước đạt 511 tỉ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch năm. Nguyên nhân doanh thu giảm chủ yếu do giá bán giảm 31,5% từ 96 triệu đồng/tấn xuống 73 triệu đồng/tấn. Như vậy với kế hoạch đề ra, PHR đang giao dịch ở mức P/E dự phóng thấp là 4,1 lần. Giá cao su sau khi giảm mạnh vào cuối 2011 đang tăng nhẹ trong quý 1-2012.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất