Phóng to |
| Ảnh minh họa: T.ĐẠM |
Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch phiên này chỉ đạt 21 triệu chứng khoán khớp lệnh, giá trị tương ứng đạt 336,1 tỉ đồng chuyển nhượng. Toàn sàn TP.HCM có 74 mã chứng khoán tăng giá, 135 mã giảm giá và 82 mã chứng khoán đứng giá tham chiếu.
Khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng. Phiên này khối ngoại bán hơn 1,9 triệu cổ phiếu, trị giá đạt hơn 46,4 tỉ đồng; song họ chỉ mua vào hơn 1,1 triệu cổ phiếu, trị giá 38,5 tỉ đồng.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tiếp tục giảm 0,92 điểm xuống còn 74,71 điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 35 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị 418,5 tỉ đồng chuyển nhượng.
Theo ông Phan Dũng Khánh - trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Kim Eng Việt Nam, thị trường chứng khoán trong tuần này nhận được sự hỗ trợ từ một số thông tin sau:
- Ngân hàng Nhà nước đã mua bổ sung 3 tỉ USD giúp dự trữ ngoại hối được cải thiện, đồng thời tỉ giá có xu hướng giảm nhẹ và ổn định hơn sau thông tin này từ Bộ Kế hoạch và đầu tư; Giá dầu trên thế giới giảm mạnh mở ra cơ hội cho giá xăng dầu tại Việt Nam, mặt hàng vốn rất nhạy cảm với lạm phát; Dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất cả nước giảm 9,46%, chiếm tỉ trọng 16,92% tổng dư nợ.
- Bộ Tài chính vừa hoàn tất phương án giãn và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng để trình Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến khoảng 20.500 tỉ đồng thuế dự kiến được giãn và miễn giảm trong hai năm 2011 và 2012; lãi suất liên ngân hàng giảm hầu hết các kỳ hạn; trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 23-6 có khối lượng trúng thầu là 6.808 tỉ đồng, đạt 97%; hàng loạt doanh nghiệp chào bán thành công cổ phiếu và một số doanh nghiệp khác mua lại cổ phiếu quỹ.
Trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn vẫn có những doanh nghiệp kinh doanh tốt là điểm sáng điển hình cho thị trường lúc này như PET, PNJ...
Dù vậy, vẫn còn nhiều yếu tố tiêu cực như lực bán luôn chực chờ mỗi khi thị trường tăng, lực bán này mạnh hơn do khối lượng “hàng” ở vùng giá cao vẫn còn lớn và luôn sẵn sàng “cung cấp” ra thị trường. Thị trường chứng khoán thế giới đang trong xu hướng giảm giá gây áp lực lên thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, khối nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn này “không mặn mà” với thị trường khi họ liên tục bán ròng và có rất ít phiên mua ròng. Đây chính là những yếu tố sẽ ngăn cản thị trường tăng điểm mạnh trong lúc này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận