26/09/2008 21:31 GMT+7

Thanh Hóa: Thuốc diệt rệp mía hại cả dân

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Suốt hơn một tháng qua, gần 100 hộ dân ở khu phố Hải Tiến, thị trấn Bến Sung, huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa) sống trong cảnh khốn khổ, đau đầu, đau bụng vì ảnh hưởng loại thuốc diệt rệp mía có nhãn hiệu TERBUFOS 10% (cực độc)...

wvfA8IXv.jpgPhóng to

Ông Hoàng Huy Hạ - trưởng khu phố Hải Tiến, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) bên cánh đồng mía đang bị nhiễm độc do vãi thuốc TERBUFOS 10% để diệt rệp mía, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân.

TTO - Suốt hơn một tháng qua, gần 100 hộ dân ở khu phố Hải Tiến, thị trấn Bến Sung, huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa) sống trong cảnh khốn khổ, đau đầu, đau bụng vì ảnh hưởng loại thuốc diệt rệp mía có nhãn hiệu TERBUFOS 10% (cực độc)...

Sáng 25- 8, ông Hoàng Huy Hạ - trưởng khu phố Hải Tiến, thị trấn Bến Sung cho biết: "Ngày 15- 8, Công ty cổ phần mía đường Nông Cống cung ứng cho nông dân trồng mía khu phố Hải Tiến 180 kg thuốc TERBUFOS 10% (do Trung Quốc sản xuất). Loại thuốc này dạng viên nhỏ như hạt rau cải giống, dùng để trừ sâu, diệt rệp hại mía. Sau khi bà con nông dân vãi thuốc vào đồi mía được khoảng một tuần thì mùi thuốc xông lên nồng nặc, không thể chịu được. Người dân hít phải mùi thuốc này liền xuất hiện triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn dữ dội"...

Biết nguy hiểm, 17 hộ gia đình sống gần đồi mía đã phải sơ tán vì không chịu nổi mùi thuốc diệt rệp. Theo ông Hạ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là khi công ty đưa thuốc diệt rệp về không hướng dẫn cho bà con, nên họ cứ vãi thuốc đều trên mặt ruộng mía. Trong khi đó, quy trình sử dụng loại thuốc này là phải đào rãnh sâu từ 30 cm trở lên, sau đó rải thuốc đều rồi lấp đất lại mới tránh được khuyếch tán mùi trong không khí, bởi thuốc TERBUFOS 10% xông hơi lên cây mía để diệt rệp.

Bà Đỗ Thị Lan - nông dân ở khu phố Hải Tiến kể: Nhiều ruộng mía không vãi thuốc ở cách nơi vãi thuốc khoảng hơn 100m mà sâu và rệp mía cũng chết sạch vì nặng mùi. Đến nay, đã hơn một tháng rồi mà mỗi khi đi qua cánh đồng mía vẫn còn nồng nặc mùi, gây đau đầu, mệt mỏi. Bà lan nói thêm "Nông dân chúng tôi trồng mía nhiều năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại thuốc diệt rệp độc mà lại hại dân như loại thuốc công ty cung ứng lần này".

Được biết, vừa qua Sở Tài nguyên- môi trường, Chi cục bảo vệ thực vật Thanh Hóa, UBND huyện Như Thanh, UBND thị trấn Bến Sung và Công ty cổ phần mía đường Nông Cống đã kiểm tra thực địa, tìm biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do thuốc diệt rệp hại mía gây ra tại khu phố Hải Tiến.

Cơ quan chức năng yêu cầu nông dân dừng ngay việc chăm sóc mía và chăn thả gia súc, gia cầm trên đồi mía đến ngày 15- 12- 2008. Các hộ trồng ngô, đậu, lạc... cạnh đồi mía cũng được khuyến cáo hạn chế việc ra đồi; không sử dụng thân, lá ngô, khoai cho gia súc, gia cầm, thủy cầm ăn, lùi thời gian thu hoạch từ 5- 7 ngày so với thời vụ.

Hiện nay, người dân nơi đây rất hoang mang trước việc ô nhiễm môi trường từ thuốc TERBUFOS 10%: Liệu nguồn nước sinh hoạt quanh khu vực dân cư này có bị ảnh hưởng, nhiễm độc không? Những sản phẩm nông nghiệp như đậu, lạc, ngô, khoai... khi thu hoạch về có ăn được không?

UBND thị trấn Bến Sung đã có công văn đề nghị Công ty cổ phần mía đường Nông Cống lấy mẫu đất, mẫu nước và các sản phẩm nông nghiệp liền kề đồi mía đưa đi phân tích, xác định xem có nhiễm độc TERBUFOS 10% hay không; nếu nhiễm độc thì ở mức độ nào để có hướng giải quyết. Tuy nhiên, đến ngày 25- 9, công ty này vẫn chưa thực hiện đề nghị của chính quyền địa phương.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên