26/09/2022 17:47 GMT+7

Thanh Hóa sẽ lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia về mẫu tượng đài Bà Triệu

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 26-9, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết ngành chức năng sẽ trưng bày mẫu tượng đài Bà Triệu để lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia nghiên cứu văn hóa để hoàn thiện mẫu tượng đài này trước khi thi công.

Thanh Hóa sẽ lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia về mẫu tượng đài Bà Triệu - Ảnh 1.

Mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu sẽ được lấy ý kiến nhân dân và chuyên gia trong thời gian tới - Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, mẫu tượng đài Bà Triệu được lựa chọn tại một cuộc thi thiết kế tượng đài này từ năm 2018.

Tại Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa diễn ra giữa tháng 9 vừa qua, các thành viên tham dự đã thống nhất với mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu, do Ban cán sự UBND tỉnh này trình trước Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Sau đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng liên quan đã và đang tiếp tục hoàn thiện phương án trưng bày mẫu tượng đài Bà Triệu để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và chuyên gia trước khi xây dựng.

Thanh Hóa sẽ lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia về mẫu tượng đài Bà Triệu - Ảnh 2.

Một góc Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo thiết kế ban đầu, tượng đài Bà Triệu dự kiến được đặt trên núi Gai, nằm trong dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, tọa lạc ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Dự án này được HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua ngày 10-12-2021, với tổng vốn đầu tư toàn bộ các hạng mục tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu và xây dựng khu tượng đài Bà Triệu là khoảng 256 tỉ đồng.

Trong đó bao gồm ngân sách nhà nước, vốn do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam quyên góp, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là khoảng 106 tỉ đồng và vốn do một tập đoàn kinh tế tài trợ là khoảng 150 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2025.

Riêng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài Bà Triệu dự kiến xây dựng trên diện tích 5ha, với các hạng mục gồm: nhà đón tiếp du khách kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng trường, đường dạo quanh tượng đài, đường lên núi. Tượng đài Bà Triệu được làm bằng đồng, cao 36m, xây dựng trên diện tích 1,4ha.

​Khu di tích Bà Triệu được công nhận di tích quốc gia đặc biệt ​Khu di tích Bà Triệu được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

TT - Sáng 7-4, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng công nhận di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu (Thanh Hóa) thành di tích quốc gia đặc biệt.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên