25/03/2007 03:43 GMT+7

Một người dân mở đường lên đền thờ Bà Triệu

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT (Thanh Hóa) - Từ tháng 3-2006 đến nay, ông Lê Bật Tiến (37 tuổi), ở thôn 10, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã đầu tư gần 3 tỉ đồng để làm con đường giao thông nông thôn vắt theo các triền núi từ điểm Nhà Sàng, Núi Bưởi, Cò Sim, Khe Trại... đến đỉnh Am Tiên, nơi có đền thờ Bà Triệu, trên dãy Ngàn Nưa (thuộc huyện Triệu Sơn). Con đường này dài 4,7km, mặt đường rộng 6m. Hiện tuyến đường đã được rải đá cấp phối, đảm bảo việc lưu thông của xe máy, ôtô du lịch, trong khi trước đây bà con phải lội bộ viếng đỉnh Am Tiên.

fKpCBPNs.jpgPhóng to
Xe máy có thể đi lại trên con đường mà ông Lê Bật Tiến (giữa) mới mở lên dãy Ngàn Nưa - Ảnh: Hà Đồng
TT (Thanh Hóa) - Từ tháng 3-2006 đến nay, ông Lê Bật Tiến (37 tuổi), ở thôn 10, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã đầu tư gần 3 tỉ đồng để làm con đường giao thông nông thôn vắt theo các triền núi từ điểm Nhà Sàng, Núi Bưởi, Cò Sim, Khe Trại... đến đỉnh Am Tiên, nơi có đền thờ Bà Triệu, trên dãy Ngàn Nưa (thuộc huyện Triệu Sơn). Con đường này dài 4,7km, mặt đường rộng 6m. Hiện tuyến đường đã được rải đá cấp phối, đảm bảo việc lưu thông của xe máy, ôtô du lịch, trong khi trước đây bà con phải lội bộ viếng đỉnh Am Tiên.

Sáng 24-3, ông Lê Bật Tiến cho biết năm 2007 và 2008 sẽ tiếp tục đầu tư vốn để làm hệ thống cọc tiêu, biển báo, cống rãnh thoát nước và đổ bêtông toàn bộ mặt đường lên dãy Ngàn Nưa.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên