08/04/2015 10:34 GMT+7

​Khu di tích Bà Triệu được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Sáng 7-4, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng công nhận di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu (Thanh Hóa) thành di tích quốc gia đặc biệt.

Quần thể khu di tích Bà Triệu thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc tọa lạc trên diện tích hơn 4ha, gồm đền thờ, lăng tháp và đình làng Phú Điền.

Đây là nơi cách đây 1.767 năm, nữ tướng Triệu Thị Trinh (tức Bà Triệu) đã tổ chức xây dựng hệ thống đồn lũy chống giặc Ngô với quyết tâm sắt đá và lời thề “Chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, làm cho trời yên biển lặng, cứu dân lành chứ không chịu cúi đầu khom lưng làm tì thiếp cho người ta”.

Để tưởng nhớ công lao của Bà Triệu, nhân dân đã lập đền Bà Triệu trên núi Gai, lăng của Bà ở núi Tùng, đình làng Bà Triệu ở làng Phú Điền (xã Triệu Lộc), quanh năm hương khói thờ phụng Bà. Lễ hội đền Bà Triệu được tổ chức từ ngày 21 đến 24-2 âm lịch hằng năm. 

 

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên