24/07/2022 14:30 GMT+7

Thanh Hóa có 411 thí sinh đạt điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT, dẫn đầu cả nước

HÀ ĐỒNG - DOÃN HÒA
HÀ ĐỒNG - DOÃN HÒA

TTO - Sáng 24-7, Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa cho biết theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh này có 411 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn thi, dẫn đầu cả nước về số thí sinh đạt điểm 10.

Thanh Hóa có 411 thí sinh đạt điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT, dẫn đầu cả nước - Ảnh 1.

Thí sinh hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại hội đồng thi Trường THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Top 10 địa phương có nhiều thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay gồm: Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Phúc, TP.HCM, Hà Tĩnh và Bắc Giang.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa, trong 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh này, môn ngữ văn có thứ hạng cao nhất, xếp thứ 8 toàn quốc. Tiếp theo là môn vật lý, xếp thứ 14. Các môn giáo dục công dân, địa lý, hóa học, toán và sinh học xếp lần lượt là 30, 32, 35, 38, 42 và 51.

Các môn có điểm trung bình cao hơn điểm trung bình toàn quốc gồm: ngữ văn, vật lý, hóa học và giáo dục công dân.

Ông Trần Văn Thức - giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa - cho biết với mức điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 6,347 điểm, tỉnh Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ 27 trong tổng số 63 tỉnh, thành tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Kết quả này tăng 5 bậc so với năm 2021 và 17 bậc so với năm 2020. Điều này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của cơ sở giáo dục cùng các thầy, cô giáo ở địa phương. Mục tiêu của ngành GD-ĐT Thanh Hóa là đến năm 2025 sẽ phấn đấu vào top 20 cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thanh Hóa có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn thứ 3 cả nước, với hơn 37.700 thí sinh, chỉ sau Hà Nội và TP.HCM.

Các đơn vị, trường học hoàn thành việc in và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh chậm nhất ngày 30-7. Thí sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 24-7 đến 17h30 ngày 3-8.

Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của Nghệ An tăng 14 bậc

Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của Nghệ An tăng 14 bậc - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 24-7, thông tin từ Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An cho biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Nghệ An có 239 điểm 10. Các thí sinh cao điểm nhất của các khối thuộc về trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Nam Đàn 1 và THPT Diễn Châu 4.

Nếu so với những kỳ thi các năm trước, đây là năm Nghệ An không có thủ khoa mà chỉ có hai á khoa ở khối A và khối C.

Điểm trung bình 9 môn thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An năm 2022 đạt 6,44 và xếp thứ 20 toàn quốc. Nếu chỉ tính riêng thí sinh dự thi là học sinh lớp 12, Nghệ An xếp thứ 23 toàn quốc. Kết quả này tăng 14 bậc so với năm 2021 (xếp thứ 34).

Trong đó, thí sinh đạt điểm cao không chỉ ở TP Vinh, các trường chuyên, trường trọng điểm mà còn đến từ nhiều trường THPT vùng nông thôn, miền núi trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Khoa - phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An - cho rằng đây là kết quả đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục đại trà của Nghệ An trong bối cảnh năm học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tỉnh có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông thứ 4 cả nước (hơn 36.000 thí sinh), trên địa bàn có nhiều đơn vị trường học ở miền núi cao, học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học trực tiếp và trực tuyến còn thiệt thòi.

'Mưa' điểm 10 thi tốt nghiệp THPT: môn tăng, môn giảm

TTO - So với năm 2021, số thí sinh đạt điểm 10 ở các mộn thi tốt nghiệp năm nay giảm đáng kể. Điểm 10 giảm ở hầu hết các môn, riêng môn lịch sử lại có điểm 10 tăng gấp 11 lần.

HÀ ĐỒNG - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên