10/09/2017 15:30 GMT+7

'Cài' tên vợ lãnh đạo xã vào sổ hộ nghèo để hưởng chính sách

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Một loạt tên của vợ lãnh đạo, cán UBND xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa được ghép vào danh sách hộ nghèo để hưởng lợi.

Cài tên vợ lãnh đạo xã vào sổ hộ nghèo để hưởng chính sách - Ảnh 1.

Công sở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sự việc được phòng Lao động, thương bình và xã hội huyện Nga Sơn phát hiện qua giải quyết đơn tố cáo của người dân. 

Cụ thể, tháng 7 vừa qua, người dân xã Nga Thanh gửi đơn lên UBND huyện tố cáo việc năm 2016 và 2017, cán bộ UBND xã Nga Thanh tự ý ghép tên vợ của lãnh đạo xã này vào danh sách hộ nghèo để hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm y tế, chính sách vay vốn ưu đãi của ngân hàng...

Sau khi xác minh nội dung đơn tố cáo, phòng LĐTB&XH huyện Nga Sơn kết luận: Tên bà Vũ Thị Sen - vợ ông Vũ Ngọc Tiến (chủ tịch UBND xã Nga Thanh) được ghép vào sổ hộ nghèo của gia đình bà Nguyễn Thị Mận; 

Bà Phạm Thị Tươi - vợ ông Mai Sỹ Thể (cán bộ văn hóa xã) vào hộ bà Trịnh Thị Hóa; bà Trần Thị Hồng - vợ ông Phạm Hùng Mạnh (phó chủ tịch UBND xã) vào hộ bà Lưu Thị Hiền; bà Mai Thị Loan - vợ ông Phạm Văn Hiếu (phó bí thư xã) vào bà Nguyễn Thị Thanh.

Theo phòng LĐTB&XH huyện Nga Sơn, tháng 11-2016 UBND xã Nga Thanh đề nghị cấp thẻ BHYT cho 196 người nghèo, trong đó có tên bà Trần Thị Hồng. 

Tháng 2-2017, trong 29 người nghèo được đề nghị cấp thẻ BHYT có tên bà Vũ Thị Sen và bà Phạm Thị Tươi. Tháng 4-2017, đến lượt tên bà Mai Thị Loan xuất hiện trong danh sách 39 người nghèo được đề nghị cấp thẻ BHYT.

Phòng LĐTB&XH huyện Nga Sơn xác định chính ông Mai Sỹ Thể đã tự ý đưa thêm tên các bà Vũ Thị Sen, Phạm Thị Tươi và Trần Thị Hồng vào hồ sơ trên máy tính của UBND xã, rồi tham mưu để chủ tịch UBND xã ký chuyển lên Bảo hiểm xã hội huyện đi làm thẻ BHYT.

Riêng trường hợp cấp thẻ BHYT cho bà Mai Thị Loan là do ông Trần Văn Khiêm - xóm trưởng xóm 3 - đưa vào hộ nghèo của bà Nguyễn Thị Thanh ngay từ khi điều tra cấp thôn, cán bộ UBND xã Nga Thanh không biết.

Làm việc với phòng LĐTB&XH huyện, ông Mai Sỹ Thể đã thừa nhận việc làm này. Tên vợ ông - bà Phạm Thị Tươi - được ghép vào danh sách cấp thẻ BHYT cho người nghèo, theo ông cho biết, là do bà đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Trần Văn Khiêm cũng lấy lý do "mắc bệnh hiểm nghèo" để lý giải việc ghép tên bà Mai Thị Loan vào hộ nghèo.

Ngoài chế độ BHYT, bà Trần Thị Hồng và Phạm Thị Tươi còn nhờ có tên trong danh sách hộ nghèo mà đã vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội huyện Nga Sơn, với số tiền 50 triệu đồng/hộ.

Phòng LĐTB&XH huyện Nga Sơn đã yêu cầu UBND xã Nga Thanh: thu hồi vốn vay hộ nghèo, trả lại ngân hàng chính sách xã hội huyện; thu hồi thẻ BHYT cấp không đúng đối tượng, cắt giảm thẻ BHYT gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện xử lý.

Chủ tịch UBND xã Nga Thanh và các cán bộ liên quan phải làm tường trình, kiểm điểm trách nhiệm gửi chủ tịch UBND huyện xử lý.

Ông Trần Ngọc Quyết - phó chủ tịch UBND huyện Nga Sơn - cũng yêu cầu thanh tra toàn diện vụ việc ở xã Nga Thanh, làm rõ động cơ, mục đích của việc "cài" tên vào danh sách hộ nghèo.

"Quan điểm của huyện ủy, UBND huyện là không bao che cho những sai phạm của cấp dưới", ông Quyết khẳng định.

Cài tên vợ lãnh đạo xã vào sổ hộ nghèo để hưởng chính sách - Ảnh 2.

Trong các ô bôi vàng là tên vợ của lãnh đạo, cán bộ UBND xã Nga Thanh, được ghép vào danh sách hộ nghèo của xã - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cài tên vợ lãnh đạo xã vào sổ hộ nghèo để hưởng chính sách - Ảnh 3.

Trong các ô bôi vàng là tên vợ của lãnh đạo, cán bộ UBND xã Nga Thanh, được ghép vào danh sách hộ nghèo của xã - Ảnh: HÀ ĐỒNG

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên