Tag: ngân hàng chính sách

Dự án cỡ 50.000 tỉ, quỹ phát triển hạ tầng Đông Nam Bộ lấy tiền đâu?

Cơ chế, chức năng hoạt động, huy động vốn của Quỹ phát triển hạ tầng vùng Đông Nam Bộ như thế nào để đạt hiệu quả đầu tư cho các dự án hàng chục ngàn tỉ đồng là câu hỏi được các chuyên gia thảo luận.

Quy định mới có hiệu lực trong tháng 10: Mức lệ phí đăng ký, cấp biển số xe định danh thế nào?

Có quy định mới về mức lệ phí đăng ký, cấp biển số xe định danh. Từ ngày 10-10, người chấp hành xong án tù sẽ được vay vốn từ ngân hàng chính sách để học tập hoặc sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng bổ nhiệm loạt lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội

Hai ủy viên kiêm nhiệm hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội vừa được bổ nhiệm bổ sung là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm 2021, TP.HCM vay hơn 16.000 tỉ trả nợ chính quyền địa phương

TTO - HĐND TP.HCM khóa IX đã phê duyệt kế hoạch vay hơn 16.000 tỉ đồng để trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 từ nguồn Chính phủ về cho vay lại.

Đến ngôi nhà một hộ cận nghèo 'tự nguyện’ không nhận tiền hỗ trợ

TTO - Trong khi cấp tiền hỗ trợ của Chính phủ theo gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng, cán bộ và người dân địa phương mới phát hiện tại thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) có hộ cận nghèo nhưng ở nhà khá khang trang.

'Cài' tên vợ lãnh đạo xã vào sổ hộ nghèo để hưởng chính sách

TTO - Một loạt tên của vợ lãnh đạo, cán UBND xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa được ghép vào danh sách hộ nghèo để hưởng lợi.

Ngân hàng cho vay mua nhà ở xã hội sau 1-6

TTO - Sau ngày 1-6-2016 (thời điểm chấm dứt giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng), người dân có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội sẽ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đề nghị nâng mức trần cho vay đi xuất khẩu lao động

TT - Bộ Lao động - thương binh & xã hội vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung, điều chính mức trần cho vay đối với lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài.

Ngân hàng lớn phải duy trì 2% tiền gửi ở Ngân hàng Chính sách

TTO - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 23 quy định từ ngày 2-1-2014 năm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối là Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV và MHB phải duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.