01/02/2022 08:05 GMT+7

Thắng tuyển Trung Quốc: tại sao không?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sẽ thật tuyệt vời nếu như đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại Trung Quốc trong trận tái đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 19h hôm nay (1-2, VTV6 THTT), ngay ngày đầu năm mới.

Thắng tuyển Trung Quốc: tại sao không? - Ảnh 1.

Hoàng Đức (trái) và đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành điểm trước Trung Quốc - Ảnh: GETTY IMAGES

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam dù bị Trung Quốc dẫn 0-2 vẫn vùng lên gỡ hòa 2-2 trước khi nhận bàn thua 2-3 đáng tiếc ở phút 90+5.

Còn lần này, chơi trên sân nhà và được sự tiếp sức của khán giả nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền nghĩ đến một chiến thắng. Phát biểu trước trận đấu, ông Park tự tin: "Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận đấu này trong ngày mùng 1 Tết. Nên tôi và cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được Trung Quốc”.

* Đối thủ vừa miếng

Chiến thắng trước Việt Nam là trận thắng duy nhất của Trung Quốc sau 7 trận ra quân ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Còn lại, Trung Quốc thua 4 và hòa 2. Mới nhất là trận thua 0-2 trên sân Nhật Bản. Kết quả này khiến Trung Quốc xếp áp chót bảng B với 5 điểm, kém 9 điểm so với đội xếp thứ 3 là Úc, và chỉ hơn mỗi Việt Nam chưa có điểm nào.

Thể hình tốt giúp Trung Quốc vượt trội Việt Nam trong tranh chấp bóng bổng ở lượt đi. Cụ thể, tỉ lệ chiến thắng của Trung Quốc lên đến 61,8%.

Tuy nhiên, Việt Nam mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (51,3%), dứt điểm nhiều hơn (13 so với 12) và sút trúng đích nhiều hơn (5 so với 4).

Thất bại sít sao 2-3 đơn thuần chỉ là sai lầm của ông Park khi tung Thanh Bình vào thay Bùi Tiến Dũng ở phút 72, dẫn đến hai bàn thua từ chính lỗi của trung vệ trẻ này.

Thắng tuyển Trung Quốc: tại sao không? - Ảnh 2.

Thầy trò ông Park tự tin chuẩn bị cho trận Trung Quốc - Ảnh: VFF

Chuẩn bị cho việc giành điểm trước Trung Quốc trong trận tái đấu, thầy trò ông Park đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Việc để lọt lưới đến 13 bàn và trận nào cũng để thủng lưới cho thấy điểm yếu của hàng thủ Trung Quốc để đội tuyển Việt Nam khai thác để tiếp tục ghi bàn như trận lượt đi.

Đặc biệt là khi ông Park đã tập trung tất cả cho trận đấu buộc phải có điểm này sau khi cho vài trụ cột đá dự bị ở trận thua Úc 0-4 vừa qua nhằm dưỡng sức. Đặc biệt là khi Tiến Linh - chân sút ghi bàn ở lượt đi - đã trở lại sau khi hết COVID-19.

Cải thiện khả năng phòng ngự

Muốn thắng Trung Quốc, ông Park cần cải thiện khả năng phòng ngự cho đội tuyển Việt Nam. Nhất là khi trung vệ chủ lực Quế Ngọc Hải không thể tham dự trận đấu này vì mắc COVID-19.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự vì chấn thương và COVID-19, ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam đá với Trung Quốc nhiều khả năng sẽ là Thành Chung (lệch phải), Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng (lệch trái).

Ngoài ra, trung vệ Hữu Tuấn cũng là một cái tên đáng được chờ đợi ở trận đấu với tuyển Trung Quốc. Ngay giới chuyên môn cũng đánh giá cao Hữu Tuấn sau những gì anh đã thể hiện dưới màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở trước khi V-League 2021 bị hủy vì dịch COVID-19.

Thắng tuyển Trung Quốc: tại sao không? - Ảnh 3.

Lê Văn Xuân (trái) và Bùi Tiến Dũng (phải) đã không kèm sát MacLaren trong bàn thua trước Úc - Ảnh: GETTY IMAGES

Ở trận lượt đi, các trung vệ đội tuyển Việt Nam đã không kèm tốt Wu Lei, để tiền đạo đang thi đấu cho CLB Espanyol (Tây Ban Nha) này góp công trong bàn mở tỉ số và tự mình lập cú đúp sau đó.

Mặt khác, các hậu vệ biên cũng thi đấu không tốt. Đặc biệt là cánh phải của Văn Thanh khi hai lần để Wang Shenchao thoải mái chuyền bóng cho Wu Lei ghi bàn.

Mới nhất, điểm yếu chết người ở phòng ngự đội tuyển Việt Nam lại thể hiện trong trận thua Úc 0-4. Ở bàn mở tỉ số, Văn Thanh để Tom Rogic thoải mái chuyền bổng vào vòng cấm. Còn ở phía trong, cả trung vệ Bùi Tiến Dũng lẫn hậu vệ trái Lê Văn Xuân đều đứng cách xa Jamie MacLaren để tiền đạo này thoải mái đánh đầu hạ gục thủ môn Tấn Trường.

Thắng tuyển Trung Quốc: tại sao không? - Ảnh 4.

Hồ Tấn Tài trên sân tập đội tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Do đó, nhiều khả năng ông Park sẽ sử dụng Hồ Tấn Tài cho trận Trung Quốc ngay từ đầu thay vì Văn Thanh.

Tấn Tài chính là người ghi bàn vào lưới Trung Quốc khi vào sân thay người ở trận lượt đi, lại luôn thi đấu rất tốt mỗi khi được vào sân nhưng lại ít khi được nhà cầm quân người Hàn Quốc dùng đến ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ngoài ra, sự góp mặt của tiền vệ Hùng Dũng cũng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện khả năng phòng ngự từ xa. Hy vọng là sau thất bại ở lượt đi, ông Park sẽ rút được kinh nghiệm để đưa đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng hoặc có điểm số đầu tiên để làm quà tặng cho người hâm mộ trong ngày đầu năm mới.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam

Thủ môn Nguyên Mạnh. Ba trung vệ Thành Chung, Đình Trọng, Tiến Dũng. Bốn tiền vệ Tấn Tài (phải), Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hồng Duy (trái). Ba tiền đạo Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng.

Hàng công đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đấu với Trung Quốc Hàng công đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đấu với Trung Quốc

TTO - Với sự trở lại của Tiến Linh và Văn Toàn sau khi mắc COVID-19, đội tuyển Việt Nam đã có đội hình tấn công mạnh nhất để sẵn sàng thi đấu với Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày mai (1-2, mùng 1 Tết).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên