03/01/2021 16:00 GMT+7

'Thang rơi nhanh quá, tỉnh dậy tôi đã thấy nằm trong bệnh viện'

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Các nạn nhân may mắn sống sót trong vụ rơi vận thăng công trình trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút chiếc thang rơi tự do.

Thang rơi nhanh quá, tỉnh dậy tôi đã thấy nằm trong bệnh viện - Ảnh 1.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn rơi vận thăng công trường trụ sở làm việc mới Sở Tài chính Nghệ An bị đa chấn thương nặng - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến trưa 3-1, 5 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường thi công trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính Nghệ An vẫn đang được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An điều trị.

Hầu hết bệnh nhân bị đa chấn thương vùng mặt, chân, tay nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Nằm trên giường bệnh sau hơn 5 giờ cấp cứu với vết thương gãy kín đầu trên hai xương cẳng chân, ông Nguyễn Hữu Bình (52 tuổi, ngụ xã Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An) vẫn chưa thể cử động.

Ông Bình kể sau ngày nghỉ Tết dương lịch, nhóm công nhân từ Yên Thành, Thanh Chương và Diễn Châu quay lại công trình làm việc. 

Công trình trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An gồm 9 tầng nổi, 1 tầng hầm được thi công từ tháng 1-2020, đến nay đã hoàn thiện xong phần thô. Hơn một tháng trước, ông Bình theo tổ thợ xây dựng đến công trường này làm việc thời vụ, tiền công hơn 300.000 đồng/ngày.

Ca làm việc bắt đầu từ 13h30 chiều 2-1, có 11 công nhân cả nam và nữ vào vận thăng bằng sắt rộng hơn 4m² để lên thi công các tầng phía trên.

"Mấy ngày trước, chúng tôi cũng đi bằng thang vận này lên tầng cao để làm việc và thấy rất an toàn. Nhưng chiều qua, thang vừa rời mặt đất được hơn 20m thì bất ngờ phát ra tiếng động rồi rơi tự do xuống dưới. Thang rơi quá nhanh, chúng tôi không kịp phản ứng gì...", ông Bình kể lại.

Thang rơi nhanh quá, tỉnh dậy tôi đã thấy nằm trong bệnh viện - Ảnh 2.

Chiếc vận thăng nằm ở mặt đất - Ảnh: DOÃN HÒA

Đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, bà Đặng Thị Lương (53 tuổi, ngụ xã Nhân Thành, huyện Yên Thành) bị chấn thương bụng kín, gãy xương đùi trái, gãy xương cẳng chân hai bên sau vụ tai nạn.

Bà Lương kể khi vận thăng lên ngang tầng 7 thì bắt đầu gặp sự cố. Sau cú va đập của thang máy xuống đất, những người đứng gần cửa bị hất văng ra khỏi lồng. "Khi tỉnh lại tôi thấy người đau buốt, mở mắt ra mới biết đang nằm trong viện rồi", bà Lương nói.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã làm 3 công nhân quê huyện Yên Thành tử vong. Trong đó, theo ông Nguyễn Thanh Hùng - chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, hai nạn nhân tử vong trên địa bàn xã hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Nạn nhân Phạm Văn Phượng (47 tuổi) có 4 con gái, 2 cháu lớn nhất học lớp 4 và 3, còn 2 cháu nhỏ chưa đi học, hoàn cảnh vô cùng éo le. Còn gia đình ông Trần Duy Hiếu (44 tuổi) có 2 con trai, nhà nghèo. 

Năm ngoái, ông Hiếu lại bị đau khớp mới mổ thay xương. Vì hoàn cảnh khó khăn, nợ nần nên ông xin tham gia tổ thợ để kiểm tiền trả nợ. Khi ông Hiếu gặp nạn, vợ ông đang làm phụ hồ ở Hà Nội, còn con trai đầu làm công nhân ở Bình Dương chưa về được.

"Trước tình cảnh trên, chúng tôi đang kêu gọi các tổ chức đoàn thể, cá nhân trên địa bàn giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trước mắt", ông Hùng nói.

Thang rơi nhanh quá, tỉnh dậy tôi đã thấy nằm trong bệnh viện - Ảnh 3.

Đến chiều 3-1, công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 3 người chết, 8 người bị thương - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Lê Tiến Lực - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171 (nhà thầu thi công) - cho hay lúc xảy ra tai nạn, tại công trường có hơn 20 công nhân đang làm việc.

Chiếc thang vận hành lắp đặt từ tháng 9 và đã được kiểm định. Thang rộng 1,2m, dài gần 4m, chạy bằng hệ thống môtơ điện, dùng để vận chuyển công nhân và vật liệu lên xuống.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 3-1 lực lượng công an vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra nguyên nhân, xác định trách nhiệm những người liên quan.

Thêm 2 người chết trong vụ rơi vận thăng công trình trụ sở Sở Tài chính Thêm 2 người chết trong vụ rơi vận thăng công trình trụ sở Sở Tài chính

TTO - Do vết thương nặng nên hai nạn nhân trong vụ rơi vận thăng tại công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An đã không qua khỏi. UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo công an điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên