14/04/2016 13:55 GMT+7

​Tháng 6 Hà Nội bầu lại lãnh đạo HĐND, UBND thành phố

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương ở Hà Nội phải phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt công tác chuẩn bị ngày bầu cử 22-5.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng tình trạng xây dựng không phép, trái phép, sai phép, không tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc đã ảnh hưởng không nhỏ đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và gây bức xúc trong dư luận

Sáng 14-4, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu HĐND thành phố phải chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước mắt, ông Hải yêu cầu để ngày bầu cử 22-5 sắp tới thật sự là ngày hội của toàn dân, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức để cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo HĐND thành phố cho biết ngay sau khi kết quả bầu cử được phê chuẩn, dự kiến trong tháng 6-2016 sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên của HĐND thành phố.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ bầu lại các chức danh chủ chốt của HĐND gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các cơ quan của HĐND thành phố; bầu lại các chức danh chủ chốt của UBND thành phố gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên UBND thành phố.

Đại biểu còn ít phát biểu, chất vấn

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội thẳng thắn thừa nhận còn không ít hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ.

Tại một số kỳ họp, một số đại biểu chưa hoặc ít phát biểu thảo luận, chất vấn. Một số nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp của UBND và cơ quan chức năng còn trùng lặp, có lúc né tránh, không trực tiếp giải trình về những vấn đề mà cử tri quan tâm, đổ lỗi cho lý do khách quan.

Có những vấn đề đã được chất vấn, tái chất vấn nhiều lần trong nhiệm kỳ nhưng chậm được giải quyết. Một số đại biểu kiêm nhiệm còn vắng mặt trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Hằng năm, việc tự kiểm điểm, đánh giá hoạt động của đại biểu HĐND trước cử tri nơi ứng cử chưa thực hiện có nề nếp.

Đặc biệt, nhiều vấn đề bức xúc mà cử tri phản ảnh cần phải giải quyết gấp nhưng tổ chức thực hiện còn chậm, không kịp thời, dẫn đến tâm lý cử tri thiếu tin tưởng vào cơ quan công quyền.

Theo Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, một trong những hạn chế của nhiệm kỳ là việc tại một số kỳ họp, một số đề án, tờ trình do UBND chuẩn bị còn chậm, có đề án chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng, tính khả thi chưa cao nên phải đưa ra khỏi chương trình trước kỳ họp hoặc không được thông qua tại kỳ họp.

Nhiệm kỳ UBND thành phố có 5 chỉ tiêu KT-XH không đạt

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBND thành phố, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định năm năm qua, thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện các giải pháp, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Tuy nhiên, ông Chung cũng thừa nhận bên cạnh kết quả, trong chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế.

Cũng theo ông Chung, trong điều hành kinh tế-xã hội còn chậm sửa đổi, bổ sung, thiếu những cơ chế đủ mạnh để huy động, sử dụng hết các nguồn lực và tháo gỡ những khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư ngoài nhà nước còn chưa tương xứng với tiềm năng của thủ đô, trong đó việc liên kết kinh tế vùng hiệu quả còn thấp.

Ông Chung cũng thừa nhận còn chậm khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng thuế và những bất hợp lý trong cơ cấu chi ngân sách, quản lý một số khoản chi chưa chặt chẽ, có việc còn lãng phí.

Đáng lưu ý, theo ông Chung, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập.

Chưa hết, theo ông Chung, trong xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị cũng chưa tương xứng, chưa đáp ứng vị thế thủ đô.

“Tình trạng xây dựng không phép, trái phép, sai phép, không tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc đã ảnh hưởng không nhỏ đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị còn gây bức xúc trong dư luận” - ông Chung nói.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của UBND thành phố cũng nêu rõ tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cao.

Đặc biệt, vẫn còn một bộ phận cán bộ thiếu năng động, sáng tạo, thậm chí còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc xử lý một số tập thể, cá nhân có sai phạm, vi phạm chưa kịp thời và chưa đủ mức giáo dục, răn đe; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc chưa nhiệt tình, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp và công dân.

Trình bày thẩm tra báo cáo tổng kết của UBND thành phố, ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố, đề nghị UBND thành phố cần đánh giá kỹ hơn nguyên nhân của năm chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra gồm: tăng trưởng GRDP; GRDP bình quân đầu nguời; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; tỉ lệ vận chuyển hành khách công cộng; tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên