14/03/2024 11:46 GMT+7

Tháng 1-2024, có 3.754 người ở An Giang bị chó, mèo cắn phải tiêm ngừa bệnh dại

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang, trong tháng 1-2024 có 3.754 người phải tiêm vắc xin, huyết thanh phòng ngừa bệnh dại do bị chó, mèo cắn.

Trong ít ngày gần đây, có 7 trường hợp người dân ở An Giang bị chó mắc bệnh dại cắn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Trong ít ngày gần đây, có 7 trường hợp người dân ở An Giang bị chó mắc bệnh dại cắn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Bất thường bệnh dại do chó cắn

Ngày 14-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang cho biết tại địa bàn, tình hình bệnh dại trên người thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Do đó UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo giám sát bệnh dại, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dại, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch.

Theo CDC An Giang, năm 2023 toàn tỉnh có gần 35.200 người tiêm vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại do bị chó, mèo cắn. Tập trung nhiều nhất tại TP Long Xuyên, các huyện Chợ Mới, Châu Thành và Phú Tân. 

Riêng tháng 1-2024, toàn tỉnh có 3.754 người tiêm vắc xin phòng dại, tiêm huyết thanh kháng dại do bị chó, mèo cắn.

Theo ông Trần Tiến Hiệp - chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang), chỉ tính riêng từ ngày 8 đến 10-3 tỉnh ghi nhận 7 trường hợp người dân ở huyện Châu Phú bị chó cắn.

Cụ thể tại ấp Long Thịnh, xã Ô Long Vĩ có 1 con chó cắn liên tiếp 4 người, và sau đó con chó này bị chết. Cơ quan thú y xét nghiệm chú chó này dương tính với vi rút dại. 

Trường hợp còn lại là 3 người dân ở ấp Bình Đức, xã Bình Phú cũng bị 1 con chó thả rông cắn, đến tối cùng ngày con chó đã chết. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm vi rút dại.

Xử lý chó, mèo thả rông

Hiện ngành chức năng tỉnh An Giang đang tăng cường quản lý chó, mèo, thống kê chính xác số hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo. Chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng chó thả rông trên từng địa bàn xã. 

Đồng thời yêu cầu chủ hộ cam kết khai báo nuôi nhốt chó, mèo, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng những người xung quanh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Đặc biệt thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các biện pháp phòng, chống bệnh dại tại các địa phương có nguy cơ cao. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp cơ quan y tế thực hiện giám sát bệnh dại, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dại. Tất cả những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dại trên động vật phải được lấy mẫu, gửi xét nghiệm. Tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo bảo đảm tỉ lệ trên 70% tổng đàn.

CDC An Giang cho biết bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm vô cùng đáng sợ. Khi đã lên cơn dại, dù là động vật hay con người, đều sẽ tử vong. 

Hiện, chưa có cách điều trị hiệu quả cho bệnh dại. Khi dấu hiệu lâm sàng xuất hiện, người bị chó mèo cắn có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại.

Theo Bộ Y tế, 2 tháng đầu năm 2024 cả nước có gần 20 ca tử vong do bệnh dại và nghi dại ở 14 tỉnh, thành phố. Số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại gần 70.000 người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 26 ổ bệnh dại trên động vật tại 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, bệnh dại trên động vật xảy ra 5 ổ dịch ở 4 tỉnh gồm Long An, Kiên Giang, Trà Vinh và Cà Mau.

Bến Tre phát hiện ổ dịch bệnh dạiBến Tre phát hiện ổ dịch bệnh dại

Tại Bến Tre, trong năm 2023 có 12 ổ dịch bệnh dại được phát hiện và công bố dịch, 5 người chết vì bệnh dại. Năm 2024 địa phương này tiếp tục phát hiện một ổ dịch bệnh dại và đã có một người tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên