29/06/2024 19:24 GMT+7

'Thần đèn' từ TP.HCM ra Quảng Bình dời nhà dân để trả mặt bằng xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Một số hộ dân ở thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) đã thuê “thần đèn” từ TP.HCM ra di dời nguyên căn nhà của mình sang vị trí khác để bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam.

Ngôi nhà tiền tỉ của ông Đàn vừa được "thần đèn" từ TP.HCM di dời qua vị trí mới một cách nguyên vẹn để bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: QUỐC NAM

Ngôi nhà tiền tỉ của ông Đàn vừa được "thần đèn" từ TP.HCM di dời qua vị trí mới một cách nguyên vẹn để bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 29-6, ông Phan Văn Trưng, chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình), xác nhận một số hộ dân tại địa phương này đã thuê "thần đèn" từ TP.HCM ra di dời nguyên ngôi nhà của mình sang vị trí khác để bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam.

Nhờ sáng kiến này mà nhiều ngôi nhà tiền tỉ mới được xây dựng của người dân trong diện phải đập bỏ được "tái sinh" mà chủ nhà tốn rất ít chi phí và thời gian để tái định cư.

Theo ông Trưng, hiện có hai hộ dân tại thị trấn này đã được di dời thành công ra vị trí mới mà vẫn nguyên vẹn. Đó là nhà ông Nguyễn Văn Cường và ông Trần Bá Đàn, cùng ở tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung.

Cả hai ngôi nhà này đều được chủ nhà mới xây dựng vài năm và có trị giá gần 2 tỉ đồng.

Cả hai ngôi nhà này đều nằm trên hướng tuyến mà đường cao tốc Bắc - Nam đi qua nên hai hộ dân phải di dời qua nơi ở mới.

Ông Cường cho biết sau khi nhận tiền đền bù thì ông cũng tính để đơn vị thi công đập bỏ ngôi nhà để trả mặt bằng thi công tuyến đường huyết mạch.

Nhiều bơm thủy lực được nhóm của

Nhiều bơm thủy lực được nhóm của "thần đèn" chèn dưới móng nhà khi di chuyển - Ảnh: QUỐC NAM

Tuy nhiên, sau đó ông được giới thiệu có ông Huỳnh Văn Tài, một chuyên gia được coi là "thần đèn" tại TP.HCM. Ông Tài được biết đến là người từng di dời nhiều ngôi nhà đến vị trí khác mà vẫn nguyên trạng và đảm bảo kết cấu.

Hợp đồng hai bên được ký kết khi ông Tài ra khảo sát thực tế. Chi phí cho dịch chuyển vị trí ngôi nhà này là 500 triệu đồng, bao gồm di dời nhà đến vị trí mới cách chỗ cũ 100m, nâng độ cao nền nhà và xoay hướng của ngôi nhà theo yêu cầu của chủ nhà.

"Việc di dời ngôi nhà đến vị trí mới diễn ra thuận lợi, rút ngắn được thời gian hơn so với chờ đợi khu tái định cư hoàn thành và chờ xây nhà mới", ông Cường cho hay.

Ông Đàn cũng thuê ông Tài di dời nhà ra vị trí cách nhà cũ hơn 50m. Số tiền trả cho ông Tài là khoảng 300 triệu đồng.

Theo ông Đàn, việc chuyển dời nhà ở mà không phải đập bỏ có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn so với việc phải làm nhà mới tại khu tái định cư.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trưng, chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình), cho biết toàn thị trấn có hơn 80 hộ dân phải di dời phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam.

Ông Trưng nói mô hình di chuyển nhà để tái định cư tại chỗ mà một số hộ trên địa bàn đang thực hiện giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí.

"Việc di dời theo phương án này còn phụ thuộc vào địa hình và diện tích đất còn lại của các hộ dân. Nhưng đây là phương án rất hiệu quả trong việc giải phóng mặt bằng để kịp thi công cao tốc", ông Trưng nói.

'Thần đèn' từ TP.HCM ra Quảng Bình dời nhà dân để trả mặt bằng xây dựng cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 4.'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư di dời thành công cổng đền nặng hơn 100 tấn

Sau hơn 10 ngày "thần đèn" Nguyễn Văn Cư và đội ngũ kỹ sư nỗ lực làm việc, đến nay cổng đền nặng hơn 100 tấn đã được di chuyển đến vị trí mới, an toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên