02/10/2017 19:25 GMT+7

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Trưa 2-10, chân đập hồ Gia Hoét (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị vỡ toác. Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã cho mở rộng vùng sơ tán, di tản người dân.

Khoảng 13h ngày 2-10, phần thân đập của hồ Gia Hoét - nơi có kênh dẫn nước xả tràn bị vỡ tối 30-9 đã vỡ toác. 

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, phần thân đập này bị vỡ toác chiều dài khoảng 20 mét. Nước chảy xối xả từ trong hồ ra đã làm phần thân đập bị hở hàm ếch. Trên bề mặt thân đập, đoạn cách nơi bị vỡ đã xuất hiện những đường nứt.

Cao trình đo mực nước trong hồ Gia Hoét vào chiều 2-10 đã lên mức 137,80 mét trong khi cao trình cho phép của hồ này là 137,50 mét. 

UND huyện Châu Đức cho biết, từ ngày 30-9 đến nay, mực nước trong hồ luôn vượt cao trình cho phép.

Chiều cùng ngày ông Lê Tuấn Quốc - phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường cùng sở, ngành chức năng và huyện Châu Đức.

Ông Trần Văn Cường - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hồ Gia Hoét đã có từ hơn 20 năm trước từ và thiết kế xả nước có lưu lượng nhỏ. 

Thân đập hồ Gia Hoét bị vỡ toác - Video: ĐÔNG HÀ

Sau khi nghe báo cáo và thị sát tình hình, ông Lê Tuấn Quốc cho biết, trong đêm 2-10, sẽ tiếp tục mở rộng vùng sơ tán, di dời thêm vài chục hộ dân nữa ở phía sau thân đập. 

Đồng thời sẽ điều động từ 300-400 người của các lực lượng để hỗ trợ người dân di dời. Việc di dời thêm dân sẽ thực hiện ngay trong chiều tối 2-10. 

Nhân viên quản lý hồ này ở trong căn nhà sát hồ cũng đã được lệnh sơ tán.

Trước đó, vào đêm 1-10, huyện Châu Đức đã di dời gần 40 hộ dân với hơn 100 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo UBND huyên Châu Đức, thống kê ban đầu có 36 hộ/132 nhân khẩu có nhà bị ngập, trong đó có bốn nhà bị nứt tường có nguy cơ đổ sập và khoảng 17ha cây trồng bị ngập nước.

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân - Ảnh 2.

Ông Lê Tuấn Quốc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (giữa) thị sát tình hình vỡ thân đập hồ Gia Hoét chiều 2-10 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân - Ảnh 3.

Hồ Gia Hoét nước đầy vào chiều 2-10 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân - Ảnh 4.

Một phần chân đập hồ Gia Hoét - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân - Ảnh 5.

Con số chỉ cao trình mực nước hồ Gia Hoét chiều 2-10: 137,80 m" - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân - Ảnh 6.

Khu vực nước từ hồ Gia Hoét chảy ra nơi thân đập bị vỡ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân - Ảnh 7.

Ông Đặng Công Thành, ngụ tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành khóa nhà sơ tán - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân - Ảnh 8.

Đường liên xã Kim Long - Quảng Thành, nơi có nguy cơ bị vỡ đập không còn người qua lại, chỉ có lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ an ninh trật tự - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thân đập hồ Gia Hoét vỡ toác, mở rộng vùng sơ tán dân - Ảnh 9.

CSGT chốt chặn ở đường vào xã Quảng Thành, không cho người và phương tiện qua lại - Ảnh: ĐÔNG HÀ

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên