08/06/2021 19:14 GMT+7

Tham ô hơn 6 tỉ đồng, bị tuyên 20 năm tù giam

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 8-6, TAND Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hiển - 36 tuổi, nguyên trưởng phòng tài chính - kế toán Trung tâm Y tế Phan Thiết - 20 năm tù giam về tội tham ô tài sản.

Tham ô hơn 6 tỉ đồng, bị tuyên 20 năm tù giam - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong vụ án này, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận còn tuyên phạt các bị cáo khác nguyên là các lãnh đạo Trung tâm Y tế Phan Thiết qua các thời kỳ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo trên gồm: Nguyễn Trung Hà, Ngô Giang Vũ (nguyên giám đốc và phó giám đốc) cùng mức án 3 năm tù, Nguyễn Quang Thời (nguyên giám đốc) mức án 15 tháng tù, Nguyễn Thị Bích Anh (nguyên phó giám đốc) mức án 12 tháng tù. 

Nhưng tất cả bị cáo này đều được cho hưởng án treo.

Cùng về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, TAND Bình Thuận còn tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Thảo (nguyên kế toán trưởng) mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, TAND Bình Thuận ghi nhận việc tự nguyện khắc phục của các bị cáo Thảo, Vũ, Hà, Anh, Thời với số tiền hơn 2,9 tỉ đồng. Số tiền còn lại hơn 2 tỉ đồng mà 5 bị cáo đã nộp cho Cơ quan CSĐT trước khi bị khởi tố sẽ được hoàn trả.

Riêng bị cáo Hiển phải có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 3,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2018, bị cáo Nguyễn Duy Hiển đã nâng khống hàng chục bộ hồ sơ chứng từ gồm tiền lương, ốm đau thai sản, truy lĩnh lương… để chiếm đoạt hơn 6,3 tỉ đồng từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị và ngân sách nhà nước. 

Hiển chiếm đoạt số tiền này trong thời gian dài, diễn ra nhiều lần nhưng không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời là do sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý của các bị cáo còn lại.

Đáng chú ý, quá trình điều tra Hiển khai nhận dùng số tiền chiếm đoạt một phần để chi các khoản cho đơn vị như tiếp khách, bỏ phong bì cho các đoàn thanh tra, tặng quà cho những cá nhân và tổ chức có quan hệ trong công tác. 

Tuy nhiên, Hiển không chứng minh được hóa đơn chứng từ nên không được chấp nhận.

Ban đầu, vụ án chỉ khởi tố một mình bị cáo Hiển. Tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến vụ án. Lúc này, các bị cáo còn lại chỉ là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

Quá trình điều tra ban đầu, những bị cáo này nộp số tiền tương đương mà bị cáo Hiển đã chiếm đoạt với lý do cùng khắc phục hậu quả. Sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận khởi tố thêm các bị cáo còn lại, đồng thời gộp hai vụ án thành một.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tham ô ở Trung tâm y tế Phan Thiết Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tham ô ở Trung tâm Y tế Phan Thiết

TTO - Ngày 22-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Y tế TP Phan Thiết.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên