22/06/2020 20:27 GMT+7

Cách chức cùng lúc hai lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phan Thiết

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 22-6, ông Nguyễn Quốc Việt - giám đốc Sở Y tế Bình Thuận - cho biết vừa công bố các quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết đối với các ông Nguyễn Trung Hà, Ngô Giang Vũ.

Cách chức cùng lúc hai lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phan Thiết - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế TP Phan Thiết - Ảnh: ĐỨC TRONG

Được biết, cả hai ông Hà và Vũ cùng một số người khác có liên quan đến vi phạm trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Y tế TP Phan Thiết.

Trong vụ án này, Viện KSND Bình Thuận đã truy tố Nguyễn Duy Hiển (nguyên kế toán Trung tâm Y tế TP Phan Thiết) về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ, từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2018, lợi dụng nhiệm vụ được giao và buông lỏng quản lý của lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, Hiển đã lập bảng lương cùng các khoản phụ cấp của đơn vị để kê khống chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà Hiển chiếm đoạt hơn 5,4 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT xác định ông Hà đã thiếu kiểm tra, để bị can Hiển lập khống chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Trong đó, ông Hà trực tiếp ký 5 bộ chứng từ tiền lương và 8 bộ chứng từ chi ốm đau tài sản giúp Hiển chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Còn ông Vũ thiếu kiểm tra, giám sát và đã ký duyệt 28 bộ chứng từ thanh toán tiền lương, 7 bộ chứng từ thanh toán tiền ốm đau, thai sản để Hiển chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Trong vụ án này, ngoài các ông Hà và Vũ còn có nhiều người nguyên là những lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phan Thiết có liên quan.

Quá trình điều tra, gia đình bị can Hiển đã nộp lại hơn 380 triệu đồng khắc phục hậu quả. Riêng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phan Thiết cũng tự nộp tiền khắc phục hậu quả trong vụ án tham ô tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, ngoài hành vi phạm tội của Hiển còn có hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân khác công tác tại Trung tâm Y tế TP Phan Thiết và Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Đơn vị đã khởi tố vụ án thành vụ án riêng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để tiếp tục điều tra các cá nhân có liên quan.

Bắt kế toán trưởng, thủ quỹ bưu điện tham ô hơn 100 tỉ đồng Bắt kế toán trưởng, thủ quỹ bưu điện tham ô hơn 100 tỉ đồng

TTO - Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam thủ quỹ, kế toán trưởng Bưu điện thị xã Điện Bàn do tham ô tài sản, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỉ đồng.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên