
Cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Khê phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ rừng - Ảnh: L.M.
Giữ rừng ngày giáp Tết
Trước, trong và sau Tết là thời điểm khá "nhạy cảm", tiềm ẩn nguy cơ có người lén lút vào rừng khai thác lâm sản, sẻ phát, lấn chiếm rừng. Do đó chủ rừng căng mình tuần tra bảo vệ rừng, nhất là các khu vực rừng lõi, rừng có giá trị cao.
Anh Lê Khắc Thỏa - Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cây Trồ (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết thường ngày các tổ, đội của đơn vị được phân công, bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng.
Theo kinh nghiệm quản lý bảo vệ rừng nhiều năm, đây chính là nguy cơ tiềm ẩn khi người dân lén lút vào rừng khai thác lâm sản, sẻ phát, bao lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Do đó việc tuần tra, kiểm soát rừng, đặc biệt là những khu rừng hẻo lánh, có giá trị kinh tế cao càng đặc biệt được chú trọng.

Anh Thỏa (đứng đầu) cùng nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Khê đi tuần tra rừng
“Mỗi đợt tuần tra rừng thường kéo dài khoảng một tuần. Riêng vào những ngày cận Tết, đơn vị tôi phối hợp với lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức các chuyến tuần tra dài ngày hơn để tăng cường kiểm soát. Theo lịch phân công, chuyến tuần tra cuối cùng của tôi trong dịp cuối năm diễn ra trong 5 ngày, vì vậy đến ngày 27 Tết tôi mới rời rừng, trở về điểm đóng chốt” - anh Thỏa tâm sự.
Theo lời anh Thỏa, vào những ngày cận Tết, anh cùng một số đồng đội vẫn miệt mài bám rừng làm nhiệm vụ tuần tra. Trong lòng anh không khỏi nôn nao và đôi chút lo lắng vì không thể phụ giúp vợ con dọn dẹp, sửa soạn nhà cửa. Dù vậy anh hiểu rằng công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng, cần được đặt lên hàng đầu, nên gia đình luôn ủng hộ để anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Tăng cường bảo vệ rừng dịp cao điểm
Ông Nguyễn Thượng Hải - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị được giao quản lý 31.026ha đất, rừng, trên địa bàn hành chính 6 xã, tiếp giáp với các xã: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị), huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào (có 29km đường biên giới).
Diện tích đất, rừng được giao đơn vị quản lý được chia cắt thành 3 vũng rõ rệt, nằm xen kẽ, liền kề khu dân cư, rừng của hộ dân. Trong lâm phần quản lý, bảo vệ có nhiều loại gỗ, dược liệu, động vật rừng và lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế khá lớn. Vì vậy, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng tự nhiên trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao.

Giây phút nghỉ ngơi và ăn trưa của các lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng ở Hà Tĩnh
Năm 2025, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị đã tổ chức 1.970 lượt tuần tra, kiểm tra trên toàn lâm phần quản lý nhằm để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
“Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ rừng bị chặt phá, lấn chiếm đất. Do đó chúng tôi đã chủ động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc, bảo vệ động vật hoang dã; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp” - ông Hải cho biết thêm.
Ông Hồ Huy Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - thông tin: UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm, chủ rừng tăng cường kiểm tra, rà soát xác định các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao, các khu vực trọng điểm để phòng cháy chữa cháy và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận