02/05/2021 08:59 GMT+7

Thảm kịch giẫm đạp tại Israel: 'Cha ơi, con chết mất'

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 2-5 xác nhận có công dân Mỹ trong số những người thiệt mạng và bị thương vì vụ giẫm đạp kinh hoàng hôm 30-4.

Thảm kịch giẫm đạp tại Israel: Cha ơi, con chết mất - Ảnh 1.

Một cậu bé thắp nến tưởng niệm nạn nhân của thảm kịch giẫm đạp hôm 30-4 trên núi Meron, Jerusalem, Israel - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau thảm kịch trên núi Meron, Jerusalem, trong dịp lễ Lag BaOmer xung quanh lăng mộ của giáo sĩ Shimon Bar Yocha. Lễ hội được tổ chức xuyên đêm từ ngày 29-4 tới 30-4.

Cho đến nay nguyên nhân của thảm kịch trên vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, theo lời kể của các nhân chứng và một vài video lan truyền trên mạng, một số người đã vấp bậc thang ở một lối ra nhỏ, gây ra vụ kẹt cứng với hàng trăm người đang túa ra bên ngoài. Dòng người đông đúc đã dẫn đến việc giẫm đạp.

Một nhân chứng cho biết bản thân chứng kiến một tháp người xếp chồng lên nhau. Chính quyền địa phương xác nhận có trẻ nhỏ trong số thương vong.

Ông Avigdor Hayut, một nạn nhân trong vụ việc, đã mất đi con trai 13 tuổi của mình. Ông kể rằng họ bị mắc kẹt trong dòng người hôm đó.

“Tôi đang đứng trên sàn. Chỉ 20 giây tôi rời tay khỏi con mình, và giờ nó không còn nữa. Lúc đó tôi gần như tê liệt và không thấy gì nữa”, ông Hayut kể lại với báo giới trước khi xuất viện để về lễ tang của con mình.

“Con tôi đã hét lên rằng ‘cha ơi, con chết mất...’. Họ đã lôi tôi ra vào phút cuối”, ông Hayut nói thêm.

Bộ Y tế Israel cho biết 42 nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính đến cuối ngày 1-5. Quá trình này đã bị hoãn 24 tiếng đồng hồ vì ngày Sabbath của Do Thái giáo và tiếp tục vào chiều 1-5.

Cơ quan cứu hộ Israel cho biết hơn 2.000 người Israel đã đáp lại lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp.

Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Israel xác nhận “nhiều công sân Mỹ” nằm trong số người thiệt mạng và bị thương. Cơ quan này đang nỗ lực xác nhận xem có thêm công dân nào khác liên quan, đồng thời cung cấp các hỗ trợ cần thiết tới công dân Mỹ gặp nạn.

Truyền thông Mỹ đã xác định một số nạn nhân xấu số, bao gồm một công dân 19 tuổi đang du lịch tại Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều lãnh đạo thế giới khác đã gửi lời chia buồn tới Israel.

Hành hương dẫn tới giẫm đạp ở Israel, ít nhất 44 người chết Hành hương dẫn tới giẫm đạp ở Israel, ít nhất 44 người chết

TTO - Ít nhất 44 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương vì bị giẫm đạp trong một lễ hội tôn giáo có hàng chục ngàn người tham dự ở Israel rạng sáng 30-4 (giờ địa phương), tức sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên