30/08/2020 10:03 GMT+7

Thai-Son Kwiatkowski: Tìm chiến thắng đầu tay ở giải Grand Slam

TẤN PHÚC thực hiện
TẤN PHÚC thực hiện

TTO - Tay vợt người Mỹ gốc Việt Thai-Son Kwiatkowski (hạng 185 thế giới) là một trong tám VĐV được đặc cách tham dự vòng chính đơn nam Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020. Sở hữu chiều cao 1,88m, Thai-Son có lối đánh mạnh mẽ.

Thai-Son Kwiatkowski: Tìm chiến thắng đầu tay ở giải Grand Slam - Ảnh 1.

Thai-Son Kwiatkowski sẽ có trận thắng đầu tiên ở Giải Mỹ mở rộng? - Ảnh: T.PHÚC

Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ, Thai-Son Kwiatkowski không giấu khát vọng về một chiến thắng đầu tay ở đấu trường Grand Slam.

Anh nói: "Tôi từng dự Giải Mỹ mở rộng nhờ suất đặc cách cho nhà vô địch NCAA 2017. Năm nay, tôi lại có vé nhờ lần đầu tiên vô địch giải thuộc hệ thống ATP Challenger Tour ở cả nội dung đơn và đôi. Tôi đã vô địch đơn nam giải Challenger New Port Beach có tổng tiền thưởng 162.480 USD và vô địch đôi nam giải Indian Wells. Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi lại có cơ hội tham dự vòng chính Mỹ mở rộng. Tôi sẽ thi đấu hết mình bởi năm 2017 tôi bị loại ngay vòng đầu tiên".

* Giải Mỹ mở rộng năm nay sẽ không có khán giả. Điều này có ảnh hưởng đến sự hưng phấn của anh? Mục tiêu của anh ở giải năm nay là gì?

- Việc thi đấu ở một giải đấu lớn như Mỹ mở rộng mà không có khán giả thật sự là một trải nghiệm rất lạ đối với tất cả mọi tay vợt. Nhưng đến với giải đấu vì mục tiêu giành điểm ATP và tiền thưởng nên tôi đặt sự tập trung của mình vào từng trận đấu để giành chiến thắng. Đối thủ đầu tiên của tôi sẽ là tay vợt số 1 Hàn Quốc Kwon Soon Woo (22 tuổi) hạng 71 thế giới.

* Anh đã tập luyện và thi đấu như thế nào khi tất cả các giải đấu từ đầu năm đã bị hoãn? Mục tiêu trong tương lai gần anh nhắm đến là gì?

- Nhờ có sân tập riêng và biệt lập nên chúng tôi vẫn có thể tập luyện trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành tại Mỹ. HLV của tôi là Carlos Benatzky, một người rất giàu kinh nghiệm. Mục tiêu của tôi rất cụ thể, đó là có trận thắng đầu tiên ở Grand Slam và sau đó là tiến vào top 100 thế giới khi các giải nhà nghề bắt đầu quay trở lại.

* Vì sao anh chọn quần vợt thay vì đi làm nghề phù hợp với tấm bằng đại học của mình?

- Tôi đã tốt nghiệp Trường đại học bang Virginia chuyên ngành thương mại. Tôi đã chọn học đại học vì trước đó tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng để bước vào con đường quần vợt chuyên nghiệp cả về tâm lý, thể chất và cảm xúc. Trong những năm còn ngồi ở giảng đường đại học, tôi vẫn tập luyện quần vợt và thi đấu cho trường. Khoảng thời gian này đã trui rèn tốt cho tôi từ nền tảng kỹ thuật, thể lực cho đến tâm lý... để có thể tham gia quần vợt chuyên nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cảm thấy mình đủ khả năng nên tôi đã quyết định theo đuổi quần vợt. Tất cả các tay vợt bước vào nhà nghề đều phải rất xuất sắc và tài năng, nếu bạn không có đủ quyết tâm để có thể thi đấu suốt 35 tuần/năm thì bạn không nên theo con đường này.

* Từng thi đấu giải quần vợt vô địch VN trong màu áo CLB Hưng Thịnh - TP.HCM, anh nhận định tiềm năng quần vợt VN ra sao? Anh có nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ nhập tịch VN và khoác áo đội tuyển VN thi đấu Davis Cup?

- VN có nhiều tay vợt giàu tiềm năng. Tuy nhiên, quan trọng là họ tập luyện và thi đấu ra sao để có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Trong quần vợt, các tay vợt cần có môi trường tập luyện tốt và được thi đấu cọ xát ở nhiều giải đấu khác nhau để nâng cao trình độ.

Rất tiếc vì dịch bệnh nên trong năm nay tôi chưa thể quay lại VN để tập luyện cùng đội Hưng Thịnh - TP.HCM. Riêng mình, tôi luôn có khát được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

* Xin cảm ơn anh.

Để phòng dịch, tôi chỉ ở gần HLV của mình

Trước khi tham dự giải, tất cả các tay vợt và người tham gia đều phải làm xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Ngoài ra, ban tổ chức cũng có những quy trình kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt nên chúng tôi rất an tâm khi dự giải. Đối với mình, tôi luôn mang khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc gần với nhiều người và không bắt tay đối thủ. Hầu như tôi chỉ ở gần HLV của mình khi tập luyện.

Kwiatkowski:  Kwiatkowski: 'Tôi muốn được gọi là Thái Sơn'

TTO - Giải quần vợt Vietnam Open 2019 diễn ra đầu năm chào đón một cái tên đặc biệt: Thái Sơn Kwiatkowski. Lọt vào đến bán kết, tay vợt người Mỹ gốc Việt này đã có màn chào sân ấn tượng với người hâm mộ VN.


TẤN PHÚC thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên