
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Quốc hội ở Bangkok để trình bày tuyên bố chính sách của chính phủ, ngày 29-9 - Ảnh: REUTERS
Theo báo The Nation ngày 30-9, Chính phủ Thái Lan vừa công bố gói kích thích kinh tế trị giá 60 tỉ baht (khoảng 1,6 tỉ USD), tập trung vào hai trụ cột: mở rộng chương trình "Cùng nhau chi trả" để thúc đẩy tiêu dùng, cùng với đó là triển khai chính sách khoanh nợ (tạm hoãn trả nợ) cho những người có khoản vay nhỏ.
Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khó khăn trước nguy cơ kinh tế suy thoái và đồng baht tăng giá mạnh.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã trình bày kế hoạch trước Quốc hội ngày 29 và 30-9. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh chính phủ thiểu số, chưa có ngân sách 2026 và áp lực kinh tế, "cần hành động ngay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp".
Ngay sau đó, nội các Thái Lan đã lên lịch họp khẩn để phê duyệt việc sử dụng khoảng 62 tỉ baht ngân sách dự phòng năm 2025 cho gói hỗ trợ mới.
Theo Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Paradon Prissanananthakul, gói kích thích sẽ được chia làm hai phần. Thứ nhất, hơn 22 tỉ baht sẽ chuyển vào Quỹ Phúc lợi Kinh tế - Xã hội để hỗ trợ 13 triệu người có thẻ phúc lợi, với khoản bổ sung 1.700 baht mỗi tháng, nâng mức hỗ trợ lên 2.000 baht (khoảng 1,6 triệu đồng).
Thứ hai, khoảng 35 tỉ baht sẽ được dùng để trả nợ cho các ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã nông thôn (BAAC), nhằm giảm áp lực nợ công và mở đường cho các dự án mới trong năm tới.
Song song đó, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cũng chuẩn bị chính sách tạm hoãn trả nợ cho các khoản vay dưới 100.000 baht (khoảng 81 triệu đồng), dự kiến có khoảng 1-2 triệu người vay đủ điều kiện. Người vay sẽ được tạm hoãn trả nợ, phần lãi do nhà nước chi trả, kèm thêm các biện pháp xử lý nợ xấu.
Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo kinh tế Thái Lan vẫn đang tăng trưởng ì ạch. Ông Yunyong Thaicharoen, Giám đốc nghiên cứu kinh tế của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế thuộc Ngân hàng Thương mại Siam (SCB EIC), cho biết GDP Thái Lan năm nay dự báo chỉ tăng 1,8%, sang năm có thể giảm còn 1,5%.
Riêng quý 3 năm nay, kinh tế nhiều khả năng tăng trưởng âm, làm dấy lên lo ngại suy thoái kỹ thuật. Đồng baht tăng mạnh nhất trong 4 năm qua với gần 8%, khiến xuất khẩu mất lợi thế và du lịch chững lại.
Ngoài ra, lạm phát gần như bằng 0 suốt 5 tháng, trong khi nợ công có nguy cơ vượt ngưỡng 70% GDP vào năm 2027 nếu chi tiêu không được cải cách. SCB EIC khuyến nghị chính phủ cần sớm công bố kế hoạch tài khóa dài hạn để tránh nguy cơ bị hạ xếp hạng tín nhiệm, vốn sẽ làm tăng chi phí vay nợ của cả nhà nước và doanh nghiệp.
Với gói kích thích mới, chính phủ ông Anutin kỳ vọng vừa "giải tỏa áp lực tức thời" cho người dân, vừa tạo dư địa để xoay chuyển nền kinh tế. Nhưng giới quan sát cho rằng hiệu quả sẽ phụ thuộc vào khả năng chi tiêu thực tế của người dân và việc chính phủ duy trì kỷ luật tài khóa trong những năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận