29/01/2021 21:22 GMT+7

Thái Lan tiêm vắc xin sản xuất nội địa từ tháng 6-2021

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thái Lan cho biết nước này chuẩn bị sản xuất vắc xin COVID-19 của AstraZeneca để tiêm ngừa cho người dân từ tháng 6-2021, với khả năng sản xuất đến 18 triệu liều mỗi tháng.

Thái Lan tiêm vắc xin sản xuất nội địa từ tháng 6-2021 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một người dân ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 29-1 dẫn lời ông Nakorn Premsri, lãnh đạo Viện Vắc xin quốc gia Thái Lan, cho biết chiến lược tiêm ngừa của nước này sẽ xoay quanh việc sản xuất vắc xin của Hãng dược AstraZeneca do công ty trong nước là Siam Bioscience thực hiện.

Các xét nghiệm trên đợt vắc xin đầu tiên dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2021. "Lô vắc xin công nghiệp đầu tiên sẽ ra lò vào tháng 6-2021", ông Nakorn nói.

Tuy nhiên, chưa rõ với 18 triệu liệu vắc xin sản xuất mỗi tháng ở Thái Lan, bao nhiêu liều sẽ được xuất sang các nước láng giềng.

Theo ông Nakorn, Thái Lan chọn phương án sản xuất vắc xin trong nước nhằm đảm bảo nguồn cung của chính mình trong bối cảnh toàn cầu đang chạy đua ngăn đại dịch COVID-19. Trên toàn thế giới, đại dịch đã cướp đi mạng sống của hơn 2 triệu người kể từ khi bùng phát đầu năm ngoái.

Thái Lan đã ký thỏa thuận với Hãng dược AstraZeneca vào tháng 10-2020, theo đó nước này đặt 61 triệu liều vắc xin sản xuất nội địa, tức đủ cho 30 triệu người.

Đến tháng 6-2021, Thái Lan sẽ dựa vào vắc xin nhập khẩu.

50.000 liều nhập khẩu đầu tiên từ AstraZeneca dự kiến có vào tháng 2-2021 và thêm 100.000 liều nữa trong vào tháng tiếp theo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 29-1 cảnh báo rằng vấn đề cung cấp ở châu Âu có thể khiến nguồn cung bị chậm trễ.

Thái Lan cũng đã đặt hàng hai triệu liều vắc xin Sinovac Biotech của Trung Quốc với 200.000 liều dự kiến có vào tháng 2-2021, mặc dù loại vắc xin này vẫn chưa được cơ quan quản lý Thái Lan phê duyệt.

Thái Lan khống chế tốt dịch bệnh trong suốt năm ngoái, cho đến khi đợt thứ hai bùng phát vào tháng 12-2020. Đến nay, nước này đã có tổng cộng 17.023 ca bệnh và 76 ca tử vong.

Thái Lan sắp tiêm vắc xin COVID-19, chưa cấp phép vắc xin Trung Quốc Thái Lan sắp tiêm vắc xin COVID-19, chưa cấp phép vắc xin Trung Quốc

TTO - Thái Lan ngày 25-1 tuyên bố sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng COVID-19 từ tháng 2-2021, khởi đầu với 50.000 liều vắc xin của AstraZeneca dành cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên