Thái Lan tịch thu hơn 620 triệu USD từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới

Giới chức Thái Lan thu giữ hơn 20 tỉ baht tài sản từ đường dây rửa tiền liên quan lừa đảo mạng tại Campuchia, nhiều nghi phạm bị điều tra.

Thái Lan - Ảnh 1.

Một đồn cảnh sát Singapore giả được dựng bên trong một trung tâm lừa đảo bỏ hoang tại thị trấn O’Smach, khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, ngày 12-3 - Ảnh: AFP

Theo báo SCMP ngày 10-4, thông tin được công bố tại cuộc họp báo ở Bangkok một ngày trước đó. Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) cho biết đợt tịch thu mới nhất gồm tiền mặt, ô tô, tiền gửi ngân hàng và nhiều loại chứng khoán khác, tổng trị giá 8,3 tỉ baht (khoảng 260 triệu USD).

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết mạng lưới bị cáo buộc có sự tham gia của doanh nhân gốc Nam Phi Benjamin Mauerberger (còn gọi là Ben Smith), tài phiệt Campuchia Yim Leak, vợ của hai người này, cùng một phụ nữ Thái Lan phụ trách thực hiện các giao dịch tài chính thay mặt họ.

Ông Anutin nói nhóm này không chỉ bị cáo buộc liên quan các hoạt động lừa đảo mà còn dính đến tội phạm ma túy. Tuy nhiên luật sư của ông Mauerberger và ông Yim Leak trước đó đã bác bỏ các cáo buộc nhằm vào thân chủ họ.

Theo thông tin được công bố, Benjamin Mauerberger bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư xuyên biên giới từ năm 2016.

Thái Lan - Ảnh 2.

Chân dung Benjamin Mauerberger - Ảnh: Handout

Trước đó, vào đầu năm nay, giới chức Thái Lan cũng đã tịch thu 68 tài sản của nhóm này, với tổng giá trị 12,1 tỉ baht (khoảng 340 triệu USD).

Các tài sản bị thu giữ khi đó bao gồm đất đai, căn hộ, ô tô, du thuyền và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Tổng giá trị tài sản bị thu giữ trong cuộc điều tra đang được mở rộng đã vượt 20 tỉ baht (khoảng hơn 620 triệu USD).

"Các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi và lan rộng, khiến hàng chục nghìn người dân trở thành nạn nhân và mất tất cả", ông Anutin nói, đồng thời nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các hành vi này.

Thái Lan tịch thu tài sản trị giá hơn 620 triệu USD từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới Campuchia - Ảnh 3.Thái Lan, Campuchia tranh cãi tại LHQ về đối phó với lừa đảo trực tuyến

Thái Lan nói rằng các mạng lưới lừa đảo hoạt động là do thiếu luật ở nước sở tại, nhưng Campuchia chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài là gây hấn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất