30/04/2021 07:56 GMT+7

Thái Lan tăng biện pháp chống dịch khắt khe, quay lại áp dụng 14 ngày cách ly

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thái Lan thông báo áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19 khắt khe hơn, gồm áp dụng trở lại chính sách cách ly 14 ngày với tất cả những người nhập cảnh và phân các vùng "đỏ đậm" với biện pháp kiểm soát tối đa.

Thái Lan tăng biện pháp chống dịch khắt khe, quay lại áp dụng 14 ngày cách ly - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đợi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan hôm 28-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-4, Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan đã thông báo tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19, gồm tăng thời gian cách ly trở lại, mở rộng số khu vực kiểm soát "đỏ đậm" và yêu cầu người dân trên toàn quốc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, theo báo Bangkok Post.

Người phát ngôn CCSA, ông Taweesilp Visanuyothin, cho biết kể từ ngày 1-5, Thái Lan sẽ kết thúc chính sách cắt ngắn thời gian cách ly xuống còn 7-10 ngày dành cho những người đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Xứ sở chùa vàng sẽ áp dụng trở lại chính sách cách ly 14 ngày với tất cả những người nhập cảnh.

Những người này sẽ không được phép rời khỏi phòng cách ly, trừ trường hợp đi điều trị y tế hoặc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngoài ra, cũng từ ngày 1-5, có 6 tỉnh thành của Thái Lan sẽ trở thành "vùng đỏ đậm", áp dụng biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 tối đa. Những nơi này gồm Bangkok, Chon Buri, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan. Từ hôm 17-4 vừa qua tới trước ngày 1-5, vốn không có các vùng được phân loại như vậy.

Thái Lan tăng biện pháp chống dịch khắt khe, quay lại áp dụng 14 ngày cách ly - Ảnh 2.

Ông Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan - Ảnh: BANGKOK POST

Trong khi đó, số "vùng đỏ" có kiểm soát dịch khắt khe sẽ tăng từ 18 lên 45 tỉnh thành, còn các "vùng cam" (với mức kiểm soát ít khắt khe hơn) sẽ giảm từ 59 xuống còn 26 tỉnh thành. Không có vùng nào có mức kiểm soát dịch thấp hơn nữa.

Ở tất cả các vùng như trên, người dân đều được yêu cầu đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Ông Taweesilp Visanuyothin cho biết các mức phạt sẽ được áp dụng với người vi phạm. Người dân phải chú ý tới các cảnh báo và thông báo của nhà chức trách.

Nhiều địa điểm giải trí và trường học trên toàn Thái Lan sẽ bị đóng cửa. Các trung tâm mua sắm có thể mở cửa tới 21h tối, với số lượng khách bị hạn chế. Tiệc tùng sẽ bị cấm, ngoại trừ các nghi thức truyền thống, gồm đám tang.

Hôm 29-4, Thái Lan ghi nhận thêm 1.871 ca nhiễm và 10 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này lên lần lượt 63.570 và 188. 

Thái Lan thêm 10 người chết, Thái Lan thêm 10 người chết, 'siết' khẩu trang tại 73/77 tỉnh

TTO - Trung tâm xử lý tình hình dịch bệnh COVID-19 Thái Lan hôm nay 29-4 thông báo nước này có thêm 10 trường hợp tử vong vì COVID-19 và tăng 1.871 ca mắc mới.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên