26/05/2026 21:55 GMT+7

Thái Lan rất trông chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Không chỉ Chính phủ Thái Lan mà người dân nước này, trong đó có cộng đồng người Thái gốc Việt đều trông chờ vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 2.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya - Ảnh: VIỆT ĐỨC

Trong cuộc phỏng vấn khá dài trước thềm chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29-5, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya nhìn nhận đây là sự kiện "hết sức đặc biệt và quan trọng".

Quan hệ song phương tốt đẹp nhất từ trước đến nay

Theo Đại sứ Urawadee Sriphiromya, đây không chỉ là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan sau khi bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn, mà còn diễn ra đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nữ đại sứ đặc biệt nhấn mạnh Thái Lan là quốc gia ASEAN đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm trong chuyến công du khu vực lần này, một chi tiết càng làm tăng thêm ý nghĩa của chuyến đi.

"Với tư cách là đại sứ, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi một chuyến thăm mang tính lịch sử như vậy diễn ra trong nhiệm kỳ công tác của mình", bà Urawadee Sriphiromya chia sẻ trong cuộc phỏng vấn chung với báo chí Việt Nam.

Còn với đất nước của bà, sự trông chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đến từ cấp chính phủ mà còn lan rộng trong người dân và cộng đồng người Thái gốc Việt. "Tất cả chúng tôi đều rất háo hức", bà nói.

Những kỳ vọng với chuyến thăm, theo Đại sứ Urawadee Sriphiromya, được đặt trên một nền tảng 50 năm, một quan hệ đang ở giai đoạn rất tốt đẹp. "Tôi cho rằng hợp tác song phương giữa hai nước chưa bao giờ gần gũi như hiện nay", bà chia sẻ.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan "mỗi năm đều được nâng lên một tầm cao mới", từ Đối tác chiến lược tăng cường đến Đối tác chiến lược toàn diện, bà Urawadee Sriphiromya chia sẻ đó là thành tựu rất đáng ghi nhận, đồng thời cũng là cơ sở để hai bên bước vào giai đoạn hợp tác sâu hơn, thực chất hơn.

Một trong những sợi dây liên kết nổi bật nhất giữa hai nước là kinh tế và đầu tư. "Tôi đã nghe chia sẻ từ nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam từ cách đây 40 năm, và tất cả đều khẳng định rằng họ rất hài lòng. Với họ, chưa bao giờ hai nước và nhân dân hai nước lại gần gũi với nhau như lúc này", bà nói.

Trong nhiều năm qua, Thái Lan luôn nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và đến năm 2025 đã tăng từ vị trí thứ 9 lên thứ 8. Điều này cho thấy "sự quan tâm rất lớn của người dân và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan" đối với Việt Nam, niềm tin vào các chính sách của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển.

Những kết quả đó không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Thái Lan mà còn trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và đời sống người dân Việt Nam tại nhiều địa phương.

Thái Lan luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Việt Nam

Bên cạnh kinh tế, Đại sứ Urawadee Sriphiromya dành nhiều thời gian để nói về giao lưu nhân dân - điều bà xem là "nền tảng rất vững chắc" cho quan hệ hai nước.

Lượng khách du lịch giữa hai nước đã tăng đáng kể, các hoạt động giao lưu vẫn diễn ra sôi động bất chấp những thách thức từ bên ngoài.

Người dân Thái Lan, theo cảm nhận của bà, luôn rất thích đến thăm Việt Nam vì đây là một đất nước thân thiện, có nhiều điểm tương đồng với Thái Lan, khiến họ cảm thấy thoải mái khi đi cùng gia đình. Ở chiều ngược lại, rất nhiều người Việt Nam cũng sang du lịch Thái Lan.

Từ trải nghiệm thực tế của mình, Đại sứ Urawadee Sriphiromya khẳng định không chỉ cá nhân bà mà cả Chính phủ Thái Lan đều dành sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam và Hà Nội.

Năm ngoái, Hà Nội đã được lựa chọn là 1 trong 6 thủ đô tổ chức Thai Festival - dự án quảng bá văn hóa trọng điểm của đất nước chùa tháp. Đây cũng là lần đầu tiên Thai Festival được tổ chức tại Hà Nội.

Và mới đây, vào tháng 3, Thai Festival một lần nữa được tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam và đã diễn ra rất thành công.

"Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến đông đảo người dân Việt Nam tới tham dự và trải nghiệm lễ hội. Đây mới chỉ là năm thứ hai tổ chức nhưng chúng tôi đã đón hơn 20.000 lượt khách trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội tại Hoàng thành Thăng Long", nữ đại sứ bày tỏ.

Trên những nền tảng đó, kỳ vọng của Đại sứ Urawadee Sriphiromya vào chuyến thăm lần này đã được xây dựng.

Bà tin chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "sẽ đạt được nhiều kết quả hết sức tốt đẹp". "Chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc lãnh đạo hai nước có cơ hội tham vấn, trao đổi về cách thức hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua những khó khăn, thách thức nảy sinh từ bối cảnh quốc tế hiện nay là rất đáng trân trọng", nữ đại sứ chia sẻ.

Một trong những thành quả quan trọng được kỳ vọng từ chuyến thăm là kế hoạch hành động giữa hai nước giai đoạn 2026 - 2031.

Đây sẽ là một chương trình hợp tác được xây dựng bài bản, không chỉ giới hạn ở một hoặc hai lĩnh vực mà "rất toàn diện, bao trùm mọi khía cạnh hợp tác giữa hai nước", qua đó giúp Việt Nam và Thái Lan tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu an ninh, hòa bình và thịnh vượng chung.

"Chúng tôi luôn trân trọng tình hữu nghị lâu đời với Chính phủ, đất nước và nhân dân Việt Nam - những người mà chúng tôi coi như người thân trong gia đình", Đại sứ Urawadee Sriphiromya bày tỏ.

Thái Lan rất trông chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân - Ảnh 3.Báo Thái Lan: Quan hệ với Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới

Truyền thông Thái Lan cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai đối tác chiến lược toàn diện và láng giềng thân thiết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất