13/12/2022 11:41 GMT+7

Thái Lan quảng bá du lịch qua 'Những ngôi đền ẩn giấu'

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang có nhiều sáng kiến để quảng bá du lịch, trong đó có việc tổ chức các tour tham quan theo chủ đề sẽ diễn ra liên tục từ nay đến tháng 3/2023.

Thái Lan quảng bá du lịch qua Những ngôi đền ẩn giấu - Ảnh 1.

Du khách tham quan Chùa Phumarin Ratchapaksi ở Bangkok Noi của Bangkok, một phần của chuỗi tour du lịch 'Những ngôi đền ẩn giấu'. Ảnh: bangkokpost.com

Trong nỗ lực khôi phục ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, các cơ quan chức năng Thái Lan đang có nhiều sáng kiến để quảng bá cho ngành kinh tế trụ cột này, trong đó có việc tổ chức các tour tham quan theo chủ đề sẽ diễn ra liên tục từ nay đến tháng 3/2023 nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Khám phá 'Những ngôi đền ẩn giấu' là tour du lịch mới nhất được tổ chức kéo dài đến cuối tháng này. Tour du lịch này nằm trong sự kiện 'Mở ra Bangkok' được Cơ quan Kinh tế Sáng tạo (CEA), Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) và Cục Triển lãm và Hội nghị Thái Lan (TCEB) phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy ngành du lịch của thành phố.

Trong tour 'Những ngôi đền ẩn giấu', khách du lịch sẽ được tham quan các đền chùa ít được biết đến của Bangkok. Trong khi đó, những người tham gia tour 'Chào mừng Benjakitti' sẽ được đưa đi tham quan Công viên rừng Benjakitti ở trung tâm thành phố Bangkok. Trong seri 'Tòa nhà cổ sống động', những người tham gia sẽ được khám phá các tòa nhà lịch sử của thành phố.

Cuối tuần qua, Thái Lan đã tổ chức hàng loạt hoạt động chào mừng tại 7 sân bay lớn và 2 cửa khẩu ở nước này nhằm đánh dấu sự kiện đất nước đón 10 triệu lượt du khách nước ngoài tới tham quan trong năm 2022. Đích thân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tới sân bay quốc tế Suvanarbhumi để chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu đến từ Saudi Arabia.

Tại thủ đô Bangkok, Phó Thống đốc Bangkok Sanon Wangsrangboon đã trực tiếp tham gia chuyến tham quan 'Những ngôi đền ẩn giấu' khi cùng với du khách đến thăm Chùa Phumarin Ratchapaksi và Chùa Dusidaram ở Bangkok Noi. Trong chuyến tham quan này, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng 5 ngôi đền ở khu Thon Buri phía Tây Bangkok, với sự hỗ trợ hướng dẫn của các nhân viên CEA, Trung tâm Liên minh Đô thị và Khoa Kiến trúc của Đại học Silpakorn.

Ông Sanon nhấn mạnh tour du lịch 'Những ngôi đền ẩn giấu' sẽ giúp quảng bá bản sắc địa phương và thúc đẩy nền kinh tế cộng đồng, đồng thời cho phép khách tham quan tìm hiểu thêm về Phật giáo, ẩm thực truyền thống và lối sống của cư dân địa phương.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên