06/05/2022 17:44 GMT+7

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu hơn nửa triệu tấn trái cây sang Trung Quốc

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bộ Thương mại Thái Lan ngày 4-5 đã công bố kế hoạch xuất khẩu 530.000 tấn trái cây tươi sang Trung Quốc trong năm nay.

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu hơn nửa triệu tấn trái cây sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Một số loại trái cây của Thái Lan bày bán ở chợ - Ảnh: online-phuket.com

Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit cho biết, để đạt được kế hoạch xuất khẩu 530.000 tấn trái cây tươi sang Trung Quốc, xuất khẩu trái cây của Thái Lan sẽ được thực hiện bằng đường biển, kết hợp với đường bộ và đường hàng không.

Năm ngoái, khoảng 52% lượng trái cây xuất khẩu của Thái Lan được thực hiện bằng đường biển, trong khi 48% thông qua đường bộ và chưa đầy 1% thông qua đường hàng không.

Ông Jurin cho biết Bộ Thương mại sẽ tập trung vào xuất khẩu trái cây tươi sang Trung Quốc bằng đường biển vì 4 cửa khẩu trên biên giới của Trung Quốc là Mohan, Hữu Nghị Quan, Đông Hưng và Bằng Tường bị đóng cửa do tình hình COVID-19 ở đó và chính sách "Zero-COVID" của Trung Quốc.

Ông Jurin giải thích rằng 390.000 tấn trái cây, tương đương 83%, sẽ được xuất khẩu bằng đường biển thông qua 5 hãng tàu - Cosco, SITC, Yang Ming, Maersk và Wanhai - đến 6 cảng Trung Quốc là Shekou (26,5%), Nansha (20%), Hong Kong (20%), Zhanjian (13,5%), Xinzhou (13,5%) và Xiamen (6,5%).

Trong khi đó, 36.000 tấn, tương đương 6,5%, sẽ được xuất khẩu bằng đường hàng không thông qua Thai Airways International, Thai Lion Air, AirAsia X và China Southern Airlines đến 3 sân bay của Trung Quốc là Quảng Châu (80%), Thâm Quyến (13%) và Côn Minh (7%).

Ông Jurin nói thêm rằng 10,5% còn lại sẽ được xuất khẩu bằng đường bộ qua 4 cửa khẩu. Nếu bất kỳ cửa khẩu nào bị đóng cửa, Bộ Ngoại giao cũng như các đại diện thương mại và nông nghiệp của Thái Lan có trách nhiệm đàm phán với Trung Quốc để mở lại càng sớm càng tốt.

Bộ trưởng Jurin cho biết Bộ Thương mại đã thành lập một phòng điều hành dưới sự chỉ đạo của quyền cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại quốc tế (DITP) để giám sát xuất khẩu trái cây và đảm bảo rằng Thái Lan đạt được thành công.

DITP ước tính sản lượng trái cây của Thái Lan trong năm nay sẽ đạt 5,36 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2021.

Trong quý đầu tiên của năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu được 754.027 tấn trái cây với trị giá 33,98 tỷ baht (995 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu bao gồm 225.159 tấn trái cây tươi, 213.578 tấn trái cây chế biến và đóng hộp, 180.254 tấn trái cây khô và 9.620 tấn trái cây đông lạnh.

Trước đó, Bộ Thương mại Thái Lan đã đặt mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu trái cây tăng 15% trong năm nay, đạt kim ngạch xuất khẩu trị giá 287,5 tỉ baht, bao gồm trái cây tươi, đông lạnh, sấy khô và đóng hộp. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trái cây chính của Thái Lan, chiếm 65% tổng số trái cây xuất khẩu, với giá trị dự kiến đạt 180 tỉ baht trong năm nay.

Ngoài xuất khẩu, Bộ Thương mại Thái Lan cũng đã chuẩn bị các biện pháp để giúp phân phối khoảng 566.000 tấn trái cây (30% sản lượng) tại thị trường trong nước.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên