24/03/2019 13:37 GMT+7

Thái Lan cấm bia rượu trong ngày bầu cử

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thái Lan đang trở thành tâm điểm của nhiều sự chú ý trong ngày hôm nay 24-3, ngày diễn ra cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên sau cuộc binh biến dẫn tới sự ra đi của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra năm 2014.

Thái Lan cấm bia rượu trong ngày bầu cử - Ảnh 1.

Ông Prayut thực hiện quyền công dân tại Bangkok - Ảnh: REUTERS

Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong cùng ngày 24-3, từ đó có thể suy đoán thủ tướng sẽ là người thuộc đảng nào. 

Giới quan sát ngoài Thái Lan tin cơ hội cho đương kim thủ tướng Prayut chan-ocha và đảng thân quân đội Palang Pracharath vẫn còn rất lớn. 

Một lệnh cấm rượu bia trong vòng 24 tiếng đã bắt đầu có hiệu lực vào 18h ngày 23-3. 

Báo The Nation của Thái Lan dẫn lời các quan chức cho biết việc cưới hỏi ma chay vẫn có thể diễn ra trong thời gian này nhưng tốt nhất đừng có bất kỳ đồ uống có cồn nào được sử dụng.

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) trước đó cảnh báo hành vi xé phiếu bầu hay chụp hình thùng phiếu, phiếu bầu tại điểm bầu cử là vi phạm pháp luật và có thể ngồi tù.

Cơ quan này cũng hứa thưởng tới 100.000 baht cho bất kỳ ai phát hiện được hành vi mua phiếu cử tri trong thời gian diễn ra bầu cử. 

Quy định này vừa được ban ra thì tối 23-3 đã có hai quan chức địa phương cấp thấp bị bắt quả tang đang chi tiền cho cử tri bỏ phiếu.

Thái Lan cấm bia rượu trong ngày bầu cử - Ảnh 2.

Một cử tri dân tộc thiểu số bỏ phiếu tại tỉnh Mae Hong Son - Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký EC, ông Jarungwit Phumma khuyên người dân không tràn tới điểm bỏ phiếu ngay sau khi nhận được phiếu bầu. Thay vào đó, cử tri nên đọc kỹ và làm đúng những gì hướng dẫn trên phiếu bầu.

Theo ông Jarungwit, trong các cuộc bầu cử lần trước, một số cử tri đã xé phiếu bầu khi ghi sai thông tin. Hành vi tưởng chừng bình thường đó được xem là phạm luật bầu cử lần này.

Nhưng ngay trước ngày bầu cử, tin đồn cử tri ở một số khu vực quan trọng sẽ được đưa cho những cây bút có mực tự biến mất sau khi đánh dấu lên phiếu bầu đã lan truyền mạnh mẽ.

Điều này đã buộc nhà chức trách Thái Lan phải hạ lệnh xuống kiểm tra lại tất cả bút mực ở những điểm bầu cử và công bố chúng hoàn toàn bình thường để xóa tan các lo lắng.

Dù được tổ chức vào ngày chủ nhật, song để tránh cảnh dân tình chờ đợi mỏi mòn ở điểm bỏ phiếu, EC đã công bố một ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép cử tri có thể ngồi nhà kiểm tra lượt bỏ phiếu của mình thay vì xếp hàng chờ đợi.

EC được cấp 5,8 tỉ baht cho cuộc bầu cử lần này. Tài liệu bầu cử, thùng phiếu hay phiếu bầu đã được chuyển đến tất cả các điểm bầu cử, thậm chí bằng cả trực thăng ở những nơi xa xôi.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên