
Cảnh sát bắt giữ 12 đối tượng người Hàn Quốc bị cáo buộc lừa đảo cùng ông chủ người Trung Quốc của nhóm này tại huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan ngày 1-9-2026 - Ảnh: BANGKOK POST/Cục Điều tra Trung ương Thái Lan
Theo Hãng tin AFP, cảnh sát Thái Lan cho biết những đối tượng bị cáo buộc lừa đảo "đã nhập cảnh vào Thái Lan từ một nước láng giềng và ẩn náu tại tỉnh Samut Prakan, thuê một căn nhà sang trọng". Tuy nhiên, họ không nêu tên quốc gia này.
Bên trong căn nhà ở Thái Lan, nhà chức trách phát hiện một trung tâm gọi điện với 13 chỗ làm việc, được trang bị các điện thoại dùng Internet để gọi điện và nhiều thiết bị khác, trong đó có hàng chục máy tính, điện thoại di động và các kịch bản để lừa đảo trực tuyến.
Cảnh sát còn tìm thấy danh sách các nạn nhân người Hàn Quốc và những tài liệu giả mạo, được làm như thể là công văn chính thức của Văn phòng Công tố Hàn Quốc. Các danh sách có tên và số điện thoại của hơn 1.000 công dân Hàn Quốc.
"Các đối tượng nhắm đến nạn nhân ở Hàn Quốc, giả danh công tố viên hoặc quan chức Chính phủ Hàn Quốc rồi gọi điện đe dọa" - cảnh sát Thái Lan thông tin.
Họ cho biết thêm: "Các đối tượng này nói dối là đang tham gia một cuộc điều tra hình sự và lừa nạn nhân chuyển tiền cho chúng".
Nhóm gồm 12 người Hàn Quốc và ông chủ người Trung Quốc. Họ hoạt động từ 7h sáng đến 14h chiều các ngày trong tuần, bắt chước giờ làm việc của các quan chức Hàn Quốc.
Các đối tượng trên lén nhập cảnh vào Thái Lan cách đây 6 tháng, và cứ hai tháng lại chuyển địa điểm một lần để tránh bị phát hiện.

Bên trong căn nhà nơi các đối tượng lừa đảo hoạt động ở Thái Lan - Ảnh: THE NATION
Hiện tại cảnh sát cáo buộc cả 13 người làm việc tại Thái Lan mà không có giấy phép lao động, và bàn giao họ cho các điều tra viên tại Đồn cảnh sát Bangkaew. Các thiết bị thu giữ sẽ được giám định, sau đó kết quả sẽ được chuyển cho phía Hàn Quốc để tiếp tục xử lý.
Campuchia và Myanmar - hai nước giáp biên giới với Thái Lan - đã trở thành nơi hoạt động của những nhóm tội phạm thực hiện các vụ lừa tình, lừa đảo đầu tư và nhiều hình thức khác, khiến các nạn nhân trên khắp thế giới mất hàng tỉ USD mỗi năm.
Những tháng gần đây, chính quyền hai nước này đã tiến hành các cuộc đột kích vào những khu phức hợp lừa đảo, khiến một số đối tượng lừa đảo chuyển sang hoạt động ở những nơi khác trong khu vực.
Chính quyền Thái Lan và Hàn Quốc đã điều tra các nhóm tội phạm có tổ chức nhập cảnh trái phép và ẩn náu tại Thái Lan kể từ năm ngoái.
Khoảng 40 nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến các trung tâm lừa đảo qua điện thoại, trong đó có người Hàn Quốc và Trung Quốc, đã bị bắt giữ tại Thái Lan kể từ năm 2015.
Các vụ lừa đảo trên không gian mạng đã bùng nổ ở Đông Nam Á trong những năm gần đây. Ban đầu các nhóm tội phạm có tổ chức chủ yếu nhắm đến những người nói tiếng Trung Quốc, trước khi mở rộng phạm vi hoạt động và nhắm tới nạn nhân trên khắp thế giới.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các nhóm này tuyển và đưa người từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc trong các đường dây lừa đảo. Các cá nhân đến từ ít nhất 80 quốc gia/ vùng lãnh thổ đã được phát hiện tại các khu phức hợp lừa đảo trên khắp khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận