
Món bánh xèo thường xuyên có mặt trong mâm cơm mỗi dịp Tết Đoan ngọ ở miền Tây - Ảnh: KIM TIẾN
Tết Đoan ngọ ở miền Tây, bánh xèo vẫn là món đinh xuất hiện trong mâm cơm của nhiều gia đình. Có nhà chỉ mần duy nhất món bánh xèo, cúng gia tiên xong lại quây quần ăn cùng với nhau.
Ngoài bánh xèo còn có các món thường ngày như: vịt kho gừng, vịt hầm măng, chè trôi nước, xôi, bánh cúng, bánh ít, trái cây, cà ri, canh hầm giò heo...
Tết Đoan ngọ năm nay ở miền Tây cũng rất rộn ràng với menu món ăn được cả nhà lên danh sách trước hai ba ngày, rồi í ới nhau trong các hội nhóm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi người góp một món lên nhóm "ăn online", cùng chia sẻ niềm vui.

Một bàn ăn ngày Tết Đoan ngọ của chị Mỹ Linh (TP Long Xuyên) chỉ với bánh xèo, bánh khọt - Ảnh: MỸ LINH
Từ sáng sớm, nhóm chat trong gia đình chị Mỹ Linh (Long Xuyên, An Giang) báo tin nhắn liên tục, dì Tư ở Long Xuyên hỏi hôm nay các cháu mần món gì, còn dì thì đang đi chợ, chút nữa ghé quán bánh xèo lấy mấy cái bánh đặt sẵn.
Còn cô cháu gái ở tận Tịnh Biên (An Giang) lại nói đang rảnh nên đổ bánh xèo bánh khọt, phải chi ở gần gần đem cho dì Tư. Mẹ ở nhà cũng gửi ảnh con gà mái đã làm sạch, đợi đi chợ mua dừa, khoai môn về nấu cà ri cho mấy đứa cháu nghỉ hè mới về.
Bên một nhóm hội bạn thân khác cũng không kém phần rôm rả, bạn T. mở đầu ngày mùng 5 với hình ảnh em bé bỉm sữa còn ngủ nướng, nhưng mâm cơm đã đầy ắp đồ ăn bày biện đợi sẵn.
Bạn Đ. góp vui món bánh xèo mới ra lò, do hôm nay các anh chị không về nên nhà chỉ còn bạn và ba mẹ, đổ nhanh mấy cái bánh xèo ăn lấy lệ.

Bánh xèo là món ăn phổ biến trong ngày Tết Đoan ngọ ở miền Tây - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Dạo vòng các trang mạng xã hội, nhà nhà khoe món ngày Tết Đoan ngọ của gia đình mình, còn nhà nào không đổ bánh xèo thì "ăn online" vậy, ai có món gì góp lên nhóm món nấy làm cho không khí ngày Tết Đoan ngọ xôm tụ hơn, gia đình cũng trở nên gắn kết hơn dù có ít thời gian để tụ họp bên nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận