06/12/2018 14:42 GMT+7

Tây Ninh dẫn đầu cả nước về tổng giá trị đầu tư của Trung Quốc?

TRẤN KIÊN - ĐỨC TRONG
TRẤN KIÊN - ĐỨC TRONG

TTO - Tính tới tháng 11-2018, Tây Ninh là tỉnh dẫn đầu cả nước về tổng giá trị đầu tư từ Trung Quốc, đạt trên 2,5 tỉ USD, mặc dù tổng số dự án tại tỉnh này khá khiêm tốn so với các địa phương khác như Hà Nội, Bình Dương,...

Tây Ninh dẫn đầu cả nước về tổng giá trị đầu tư của Trung Quốc? - Ảnh 1.

58 dự án có vốn đầu tư từ Trung Quốc tại Tây Ninh đạt giá trị trên 2,5 tỉ USD, vượt xa so với Hà Nội với 422 dự án nhưng chỉ đạt tổng giá trị vốn trên 450 triệu USD - ẢNH : TRẤN KIÊN

Đó là thông tin từ bà Du Hải Yến - Phó hội trưởng Hội xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc - tại hội nghị "Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc 2018" diễn ra ở TP.HCM vào chiều 5-12.

Theo đó, 58 dự án có vốn đầu tư từ Trung Quốc tại Tây Ninh đạt giá trị trên 2,5 tỉ USD, vượt xa so với Hà Nội với 422 dự án nhưng chỉ đạt tổng giá trị vốn trên 450 triệu USD. Bình Dương đứng thứ ba với 306 dự án, đạt tổng vốn trên 885 triệu USD.

Trả lời Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Tây Ninh cho biết qua xác minh, các số liệu trên tương đối chuẩn xác. Tuy nhiên, Tây Ninh có đứng đầu cả nước không thì tỉnh chưa xác định được.

Tính tới tháng 11-2018, tổng giá trị đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam hơn 13 tỉ USD, xếp thứ tư trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ngành chế biến - chế tạo chiếm đến gần 66% tổng giá trị, với 1.309 dự án, đạt giá trị 8,6 tỉ USD.

Ông Võ Tân Thành - Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TP.HCM - cho biết trong 10 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu 33,48 tỉ USD. Về nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 53,3 tỉ USD. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Tú Hữu - Phó bí thư Thành ủy Thâm Quyến (Trung Quốc) - nói rằng : "Trong năm 2017, Thâm Quyến đã thành lập 11 doanh nghiệp tại Việt Nam với số vốn đầu tư 175 triệu USD. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thâm Quyến Huafu đầu tư 164 triệu USD để thành lập một ngành công nghiệp dệt may mới tại Việt Nam".

Đại diện của doanh nghiệp nhà nước Shenyue ở Thâm Quyến là ông Shen Wenjian  - phó tổng giám đốc - cho biết doanh nghiệp này đang đầu tư vào Khu Hợp tác kinh tế và thương mại (VCEP) tại Hải Phòng.

"Khu hợp tác có diện tích 2.000 m2, bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2016, đạt giá trị đầu tư 70 triệu USD, tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp điện tử và cơ điện. Hiện tại, 50% diện tích khu hợp tác đã ký hợp đồng thuê", ông Shen Wenjian nói.


TRẤN KIÊN - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên