13/12/2022 18:36 GMT+7

Tây Ninh: Bắt giữ 3 người mua bán, vận chuyển pháo nổ ở biên giới

LÊ QUÂN - CHÂU TUẤN
LÊ QUÂN - CHÂU TUẤN

TTO - Chiều 13-12, đại tá Phạm Đình Triệu - chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh - thưởng 10 triệu đồng cho các lực lượng đã triệt phá chuyên án buôn lậu pháo nổ ở khu vực biên giới và bắt giữ những người liên quan.

Tây Ninh: Bắt giữ 3 người mua bán, vận chuyển pháo nổ ở biên giới - Ảnh 1.

Tang vật 826kg pháo nổ bị các lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: LÊ QUÂN

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật của đường dây chuyên vận chuyển, mua bán pháo nổ qua biên giới, khuya 12-12, các chiến sĩ thuộc Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp với Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lê Văn Sơn (sinh năm 1983, huyện Châu Thành) khi đối tượng này đang "tuồn pháo" gần khu vực biên giới.

Cụ thể, Sơn lái ô tô biển số 70H-035.42 chở 800kg pháo từ hướng bờ sông Vàm Cỏ đi ra trung tâm xã. Khai thác nhanh, Sơn thừa nhận đang trên đường vận chuyển thuê số pháo nổ trên cho một phụ nữ tên Thiện và hẹn giao hàng ở Bình Dương.

Sau đó, ban chuyên án đặc biệt này (TN-1222p) quyết định mở rộng điều tra truy xét, cử lực lượng ngay trong đêm đưa Lê Văn Sơn đến tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã tiếp tục bắt giữ Nguyễn Khánh Thiện (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bình Phước) là chủ của lô pháo nổ trên, cùng Đào Phương Duy (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Bình Dương) là người mua pháo của Thiện khi cả hai cùng ra gặp Sơn để nhận pháo.

Hiện vụ việc đang được ban chuyên án TN-1222p tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó hai ngày, Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, tỉnh Tây Ninh cũng đã phối hợp cùng lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Châu Thành và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam phát hiện và bắt giữ gần 630kg pháo lậu tại khu vực biên giới.

Tây Ninh phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm luật An ninh mạng Tây Ninh phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm Luật an ninh mạng

TTO - Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 235 trường hợp vi phạm Luật an ninh mạng đăng tải, chia sẻ, bình luận các video, bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân.

LÊ QUÂN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên