29/06/2012 09:45 GMT+7

Tàu Thần Châu 9 trở về Trái đất

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sáng nay 29-6, tàu vũ trụ Thần Châu 9 đã an toàn trở về Trái đất, kết thúc thành công sứ mệnh là tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của Trung Quốc lắp ghép với một phòng thí nghiệm trên quỹ đạo.

Tàu Thần Châu 9 kết nối môđun Thiên Cung 1Tàu vũ trụ Thần Châu 9 rời bệ phóng

sF3Tvhlu.jpgPhóng to
Tàu Thần Châu 9 lúc tiếp đất - Ảnh: news.cn

Theo Tân Hoa Xã, Thần Châu 9 hạ cánh xuống khu vực Nội Mông (miền bắc Trung Quốc) lúc 10g sáng giờ địa phương (9g sáng giờ VN). Chuyến trở về được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước.

Các phi hành gia được báo cáo là trong tình trạng sức khỏe tốt.

Tàu Thần Châu 9 được phóng vào ngày 16-6, mang theo phi hành đoàn gồm ba người, trong đó có nữ phi hành gia đầu tiên Lưu Dương được tôn vinh như nữ anh hùng của Trung Quốc.

Trong chuyến đi, ba phi hành gia đã lắp ghép thành công Thần Châu 9 với môđun Thiên Cung 1 thông qua điều khiển bằng tay, trở thành nước thứ ba trên thế giới làm chủ được kỹ thuật kết nối hai tàu con thoi đang bay ở tốc độ cao trong quỹ đạo (sau Nga và Mỹ).

Chuyến lắp ghép này cũng là một cột mốc quan trọng trong quá trình xây trạm không gian riêng của Trung Quốc, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Các phi hành gia cũng đã thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học trên vũ trụ.

ne4IfZoy.jpgPhóng to
FjkGJSh6.jpg
Các nhân viên mặt đất đang tiếp cận tàu Thần Châu 9 sau khi nó tiếp đất - Ảnh: news.cn
hXAN7H3g.jpgPhóng to

Tàu Thần Châu 9 lúc chuẩn bị kết nối với môđun Thiên Cung 1 hôm 24-6 - Ảnh: AFP

75nTG264.jpgPhóng to
Các phi hành gia lúc ở trên vũ trụ - Ảnh: AFP
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên