12/01/2012 13:34 GMT+7

Tàu thăm dò Nga sẽ rơi vào ngày 15-1

MINH ANH (Theo Space)
MINH ANH (Theo Space)

TTO - Các quan chức Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) ngày 11-1 cho biết tàu thăm dò Phobos-Grunt có thể sẽ rơi xuống Ấn Độ Dương vào chủ nhật này 15-1.

r47OmjSE.jpgPhóng to
Ảnh minh họa tàu Phobos-Grunt bốc cháy khi đang rơi xuống Trái đất - Ảnh: space.com

Trong một thông cáo đăng trên trang web của mình, Roscosmos nói các mảnh vỡ của con tàu có thể rơi xuống Trái đất vào khoảng 14 đến 16-1, với khả năng cao nhất lúc 13g18 ngày 15-1 giờ Matxcơva, tức 16g18 ngày 15-1 giờ VN.

“Vị trí nơi mảnh vỡ con tàu rơi khoảng 10 độ vĩ Nam và 90 độ kinh Đông”, Roscosmos cho hay, tuy nhiên thêm rằng thời gian và địa điểm tàu rơi xuống có thể sẽ thay đổi trong quá trình rơi.

Roscosmos cũng cho biết khoảng 20-30 mảnh vỡ nặng tổng cộng 200kg có thể rơi xuống Trái đất, trong khi số khác sẽ bốc cháy trong khí quyển ở độ cao khoảng 100km.

Vào hôm qua 11-1, khoảng cách tối đa của con tàu này với Trái đất là 204km.

Tàu Phobos-Grunt nặng 14,5 tấn được phóng vào ngày 8-11-2011 để thu thập mẫu đất trên Mt trăng Phobos của sao Hỏa và đem chúng về Trái đất. Tuy nhiên con tàu đã không đi vào quỹ đạo đã định mà bị kẹt lại quỹ đạo Trái đất.

Hiện các quan chức không gian Nga vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố này. Gần đây, họ nghiêng về giả thuyết ai đó đã phá hoại khiến con tàu trị giá 165 triệu USD không hoạt động đúng như kế hoạch.

Trước Phobos-Grunt, hai vệ tinh thăm dò của Mỹ và Đức cũng gặp sự cố ngay sau khi phóng, với vệ tinh khí hậu UARS của NASA rơi xuống Thái Bình Dương tháng 9-2011 và vệ tinh ROSAT của Đức rơi xuống Ấn Độ Dương một tháng sau đó.

MINH ANH (Theo Space)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên