29/10/2019 11:54 GMT+7

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

NGÔ QUANG
NGÔ QUANG

TTO - Sáng 29-10, tàu Hải quân Ấn Độ INS SAHYADRI đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 29-10 đến 1-11.

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tàu INS SAHYADRI cập cảng Tiên Sa sáng 29-10 - Ảnh: NGÔ QUANG

Tàu Hải quân Ấn Độ INS SAHYADRI dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Ashwin Arvind thăm Đà Nẵng nhằm trao đổi chuyên môn giữa hải quân hai nước. 

Sau thời gian neo đậu tại cảng Tiên Sa, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam sẽ tổ chức luyện tập chung. Hải quân Việt Nam, học sinh, sinh viên, UBND thành phố, Biên phòng và Hội hữu nghị Việt-Ấn tại Đà Nẵng sẽ lên thăm tàu.

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các sĩ quan tàu Ấn Độ và Việt Nam tại lễ đón - Ảnh: NGÔ QUANG

Chuyến thăm lần này góp phần thắt chặt mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trên nền tảng mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng tăng cả trên phương diện ngoại giao, an ninh quốc phòng và kinh tế.

INS Sahyadri là tàu chiến thuộc lớp Shivalik tàng hình đa nhiệm vụ được đóng cho Hải quân Ấn Độ với nhiều tên lửa hiện đại.

Đây là lớp tàu có tính năng tăng cường khả năng tấn công tàng hình và tấn công trên đất liền. Tàu có tải trọng tiêu chuẩn lên đến 5.300 tấn với biên chế thủy thủ đoàn khoảng 257 người.

Hai tàu hải quân và 735 sĩ quan, thủy thủ Ấn Độ thăm Khánh Hòa Hai tàu hải quân và 735 sĩ quan, thủy thủ Ấn Độ thăm Khánh Hòa

TTO - Sáng 13-4, được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, hai tàu Ins Kolkata và Ins Shakti của Hải quân Ấn Độ cùng 735 sĩ quan và thủy thủ do đại tá Hara Aditya, thuyền trưởng tàu Ins Kolkata làm trưởng đoàn đã cập Cảng Cam Ranh.

NGÔ QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên