17/04/2012 21:03 GMT+7

Tàu con thoi Discovery vào viện bảo tàng

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Tàu con thoi Discovery của Cơ quan Không gian và Hàng không Hoa Kỳ (NASA) đã được phi cơ Boeing 747 khổng lồ được NASA thiết kế đặc biệt “cõng” đến Washington.

4iKNuKOy.jpgPhóng to

Chiếc Boeing 747 khổng lồ được NASA thiết kế đặc biệt đang “cõng” tàu con thoi Discovery (nặng 75.750 kg) trên đường băng - Ảnh: Daily Mail

Đây cũng là hành trình cuối cùng của Discovery trước khi được trưng bày tại viện bảo tàng Smithsonian.

Các nhà khoa học tại trung tâm không gian Kennedy (Florida) đã lên kế hoạch cho chuyến bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Dulles bên ngoài Washington D.C vào sáng thứ ba 17-4 (giờ Mỹ).

Tàu con thoi Discovery đã du hành trong không gian tổng cộng hơn 238 triệu km, có tuổi đời 27 năm.

Lần bay đầu tiên của Discovery vào năm 1984, thực hiện được 39 nhiệm vụ, và "nhiệm vụ cuối cùng" của nó là chuyến hành trình đến Washington D.C kể trên.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên