27/11/2013 17:17 GMT+7

Tàu cảnh sát biển 8001 lần đầu tiên hải trình đến Trường Sa, DK1

TRẦN MẠNH TUẤN
TRẦN MẠNH TUẤN

TTO - Sau hơn 2 tuần hải trình liên tục trên biển đem quà đến các đảo, điểm đảo quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/15, sáng 27-11 tàu CSB-8001 cập cảng Vùng cảnh sát biển 3 (phường 11, TP Vũng Tàu) an toàn. Đây là chuyến đi biển dài ngày đầu tiên của tàu kể từ khi tàu được bàn giao cho Vùng cảnh sát biển 3.

Vùng Cảnh sát biển 3 nhận tàu tuần tra đa năng hiện đạiHạ thủy tàu cảnh sát biển đa năng

“Mặc dù liên tục hành trình trong điều kiện sóng to gió lớn, thời tiết khắc nghiệt, song tàu CSB-8001 đã tỏ rõ được tính năng tác dụng kỹ chiến thuật của một tàu tuần dương, bất chấp điều kiện sóng gió. Chuyến đi này cũng là cuộc thử nghiệm đầu tiên của tàu” - thượng tá Lê Văn Thu, phó chủ nhiệm chính trị Vùng cảnh sát biển 3, cho biết.

Tàu CSB-8001 có chiều dài 90m; chiều rộng lớn nhất 14m; chiều chìm tối đa 4m; lượng chiếm nước 2.561 tấn. Tàu có 4 máy chính, 2 máy phụ; vận tốc lớn nhất đạt 21,3 hải lý/giờ.

Tàu có thể hoạt động 40 ngày đêm liên tục trên biển; có sàn đỗ máy bay trực thăng 14 tấn và các trang thiết bị đồng bộ. Tàu có thể chở đến 120 người khi cứu nạn hoặc chuyển quân. Mặt khác, tàu có khả năng kéo tàu khác trên biển với lượng giãn nước lên tới 2.200 tấn.

Đây là phương tiện hoạt động trên biển thực hiện mục đích tuần tra đa năng, cứu hộ cứu nạn trên biển hiện đại nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tính đến thời điểm hiện này.

TRẦN MẠNH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên